Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều chương trình nghệ thuật nhớ về Bác

Hoàng Lân| 23/08/2019 14:12

(HNMO) - Trong tháng 8 lịch sử này, nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 9-2.

Ngày âm nhạc Việt Nam “Mùa thu nhớ Bác”

Sáng 23-8, Hội Nhạc sĩ Việt Nam thông tin về việc tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ mười với đêm nhạc đặc biệt “Mùa thu nhớ Bác” diễn ra vào tối 3-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc chia làm hai phần, gồm những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm kinh điển của Việt Nam. 

Hội Nhạc sĩ Việt Nam thông tin về đêm nhạc kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam với chủ đề "Mùa thu nhớ Bác".

Phần 1 là các tác phẩm do Dàn nhạc Dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn gồm: Hòa tấu “Ngày hội”, “Vì miền Nam”, “Chung một niềm tin”, các ca khúc biểu diễn trong phần này gồm: “Xa khơi”, “Trông cây lại nhớ tới Người”… 

Phần 2 là do Dàn nhạc giao hưởng và Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thực hiện, với các tác phẩm kinh điển: Hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc”, “Bài ca hy vọng”, “Người Hà Nội”, trích đoạn opera “Nhớ núi Ngũ Hành”, trích đoạn opera “Lá đỏ”, “Người là niềm tin tất thắng”…

Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc thính phòng, dân gian: NSND Quang Thọ, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Đào Tố Loan, Thu Hằng…

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”

Sáng 23-8, Báo Quân đội Nhân nhân phối hợp với Ban thanh niên Quân đội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu đêm nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” và tọa đàm “Trung hiếu bên Người”, diễn ra vào ngày 30-8. 

Ảnh minh họa.

Chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” diễn ra vào 20h cùng ngày có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các khách mời, nhân chứng lịch sử để cùng nghe nhiều câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do Bộ VH,TT&DL tổ chức

Đêm nhạc diễn ra vào tối 25-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội do NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Chương trình gồm 3 phần: "Người đi tìm hình của nước"; "Trở về" và "Người là niềm tin tất thắng".

NSND Nguyễn Quang Vinh chia sẻ, chương trình "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" sẽ gồm những giai điệu đã rất thân quen với các thế hệ khán giả. NSND Quang Thọ sẽ thể hiện các ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Người là niềm tin tất thắng"; NSND Thái Bảo với các ca khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Thăm bến Nhà Rồng", "Vào lăng viếng Bác", "Bác Hồ một tình yêu bao la”; NSƯT Phương Thảo thể hiện ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác"; NSƯT Đăng Dương hát "Tiếng hát thành phố mang tên Bác"…

Ca khúc chủ đề của chương trình "Lời Bác dặn trước lúc đi xa" là một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003). Ông viết ca khúc này vào năm 1989 dựa trên câu chuyện do đồng chí Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác Hồ kể lại những giây phút cuối đời của Người với những tình tiết xúc động nghẹn ngào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều chương trình nghệ thuật nhớ về Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.