Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hoan múa rồng Hà Nội 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 6-10

Miên Hạo| 23/09/2019 07:12

(HNM) - Liên hoan múa rồng Hà Nội 2019, được tổ chức vào ngày 6-10 tới đây, là một trong nhiều hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Liên hoan múa rồng là một trong nhiều hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh:  Bá Hoạt

Sự kiện do Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức với sự tham gia của 15 quận, huyện, gồm: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Long Biên, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Trì và Ba Đình.

Mỗi đơn vị tham gia sẽ thể hiện tài năng thông qua các tiết mục múa được dàn dựng độc lập, sử dụng một hoặc nhiều mô hình rồng kết hợp nghệ thuật múa “tứ linh”, để tạo ra các thông điệp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Liên hoan được tổ chức tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với tổng số 17 giải thưởng sẽ được trao cho các đơn vị xuất sắc, trong đó có các thứ hạng giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích... Kết thúc liên hoan, các đội múa rồng sẽ thực hiện diễu hành và biểu diễn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.        

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan múa rồng Hà Nội 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 6-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.