Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức lễ hội xứng tầm với vai trò, công trạng của Ngô Quyền trong lịch sử

Nguyễn Thanh| 04/10/2019 07:23

(HNM) - Ngày 3-10, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học “Nghiên cứu tổ chức lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa”.

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đều thống nhất, việc tổ chức một lễ hội xứng tầm với vai trò, công trạng của Ngô Quyền là rất cần thiết, góp phần tôn vinh nhân vật lịch sử, giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Tuy nhiên, cần xác định thời gian phù hợp để bảo đảm ý nghĩa cũng như bản sắc riêng của lễ hội trong một không gian đã có lễ hội nổi tiếng là lễ hội Cổ Loa.

Nhiều đề xuất nhận được sự đồng thuận cao, như: Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa; khai thác sức mạnh cộng đồng trong thực hành các nghi lễ, tránh tình trạng tổ chức theo hình thức sân khấu hóa hay lễ mít tinh; kết nối với các cộng đồng có thờ tự Ngô Quyền để thực hiện nghi lễ dâng hương trong dịp lễ hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức lễ hội xứng tầm với vai trò, công trạng của Ngô Quyền trong lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.