Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xúc động vở nhạc kịch đề tài cách mạng “Người tạc tượng”

An Nhi| 10/10/2019 20:49

(HNMO) - Vở nhạc kịch nổi tiếng của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận “Người tạc tượng” do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng đã gây xúc động cho khán giả Thủ đô trong chương trình biểu diễn tối 10-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tác phẩm được coi là di sản âm nhạc đỉnh cao của Việt Nam.

Tác phẩm được biểu diễn nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019). Dự buổi biểu diễn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh.

Vở “Người tạc tượng” do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019). Đây là tác phẩm được coi là di sản âm nhạc đỉnh cao của Việt Nam. 

Xuyên suốt vở diễn là tinh thần cách mạng quật cường của nhân dân Việt Nam.

“Người tạc tượng” kể về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Tây Nguyên trong những năm ác liệt nhất. Cán bộ cách mạng Thạch Sơn bị thương và được đồng bào dân tộc Ê Đê che giấu, cứu chữa. Mặc dù bị quân địch truy lùng, tra tấn dã man, đồng bào nơi đây vẫn kiên cường bảo vệ người cán bộ đã tạc tượng dũng sĩ Tây Nguyên trên vách đá…

Bên cạnh phản ánh tinh thần cách mạng của đồng bào dân tộc, tác phẩm còn thể hiện những tình yêu đẹp của một thời khói lửa.

Sau 44 năm vắng bóng, khán giả mới được thưởng thức lại vở diễn này trên sân khấu.

Với ê kíp sáng tạo hàng đầu Việt Nam như: Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly (chỉ đạo nghệ thuật), nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (biên tập và đạo diễn âm nhạc), Nghệ sĩ nhân dân Hồng Phong (biên đạo múa), Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực (đạo diễn sân khấu), cùng các nghệ sĩ, diễn viên tài năng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, “Người tạc tượng” đã để lại ấn tượng cho khán giả Thủ đô và truyền tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay thông qua nghệ thuật bác học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động vở nhạc kịch đề tài cách mạng “Người tạc tượng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.