Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Sinh tử” - phim truyền hình trở lại với đề tài chống tham nhũng

Thụy Du| 25/10/2019 19:41

(HNMO) - Phim truyền hình “Sinh tử” có chủ đề về chống tham nhũng và sự tha hóa quyền lực, sẽ lên sóng VTV1 bắt đầu từ ngày 4-11 tới đây.

Tiếp nối thành công của các phim về đề tài chính luận như “Bí thư tỉnh ủy”, “Chủ tịch tỉnh”, “Chạy án”, bộ phim “Sinh tử” được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất, trở lại với vấn đề gai góc trong đời sống: Những liên minh ma quỷ giữa người nắm quyền lực, người thực thi pháp luật và doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích thao túng cả bộ máy chính quyền; sự tha hóa quyền lực làm mất đi niềm tin của người dân với cán bộ lãnh đạo; sự dấn thân bảo vệ lẽ phải…

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim diễn ra chiều 25-10 tại Hà Nội, Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình cho biết, đề tài chính luận luôn thách thức những người làm phim bởi sự khô khan, khuôn mẫu. Tuy nhiên, bằng sự lao động nghiêm túc, sáng tạo và dấn thân, ê kíp làm phim đã cố gắng cởi bỏ vỏ bọc đó, đem đến một bộ phim mang đậm hơi thở thời đại, tạo nhiều cảm xúc cho khán giả.

“Sinh tử” đánh dấu sự trở lại với vai trò đạo diễn của Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, đồng thời quy tụ dàn diễn viên gạo cội đang được khán giả yêu thích, như: Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, Việt Anh, Mạnh Trường, Thúy Hà, Chí Nhân, Doãn Quốc Đam, Thanh Hương, Quỳnh Nga…

Đoàn làm phim trong buổi ra mắt phim.

Bộ phim bắt đầu từ một vụ sập mỏ đá khiến nhiều người chết tại một địa phương nọ. Khu vực mỏ đá nằm ngoài địa giới được khai thác nhưng chủ mỏ được quan chức địa phương “chống lưng” nên ngang nhiên thực hiện. Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh quyết làm rõ. Phía chủ mỏ cấu kết với các quan chức tha hóa, tìm cách “chạy án”. Tưởng mọi việc êm xuôi nhưng có những biến cố bất ngờ…

Hầu hết các diễn viên trong phim đều thừa nhận, đây là một bộ phim khó, bởi các nhân vật ở những ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, không dễ thể hiện đúng và thuyết phục. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh trong vai Bí thư tỉnh ủy chia sẻ, đây là vai khó nhất trong nghiệp diễn của ông. Có nhiều phân đoạn phải diễn đi diễn lại 60-70 lần mới đạt.

Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vào vai Chủ tịch tỉnh trong “Sinh tử”.

Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng thừa nhận, Chủ tịch tỉnh là vai diễn ông đã bỏ nhiều công sức để thể hiện và đây cũng là một trong những vai diễn tâm đắc nhất của ông…

Đặc biệt, bộ phim không chỉ có bối cảnh trong nước mà còn mở rộng không gian quay sang Lào và Thái Lan, tạo nên những thước phim mới lạ, hấp dẫn. “Sinh tử” dự kiến khoảng 70 tập, mỗi tập 30 phút. Đến nay, phim đã được hoàn thiện hơn một nửa và tiếp tục được thực hiện trong thời gian phát sóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Sinh tử” - phim truyền hình trở lại với đề tài chống tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.