Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt sân khấu quay đầu tiên ở miền Bắc

Yên Nga| 02/11/2019 09:32

(HNMO) - Sân khấu quay đầu tiên ở miền Bắc có hệ thống quay hiện đại, linh hoạt vừa được Nhà hát Kịch Hà Nội lắp đặt thành công tại Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hà Nội).

Vở diễn ca ngợi Tổng đốc Hoàng Diệu và quân dân quyết tử bảo vệ Thành Hà Nội.

Tối 1-11, Nhà hát Kịch Hà Nội đã khai trương sân khấu quay với vở diễn “Hà thành chính khí”, ca ngợi khí chất, sự kiên cường của Tổng đốc Hoàng Diệu và quân dân Hà Nội. Đây là công trình chào mừng 60 năm thành lập Nhà hát Kịch Hà Nội (1959-2019) và hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020).

Vở diễn “Hà thành chính khí” lấy bối cảnh những năm cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp đang nhăm nhe đánh chiếm Thành Hà Nội. Được triều đình giao trấn giữ Hà Ninh bao gồm Thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu đã chỉ đạo binh lính đào hào, đắp thành, chuẩn bị vũ khí, đạn dược để chiến đấu với quân địch. Bên cạnh đó, ông vẫn hết lòng chăm lo cho đời sống người dân, có những chính sách kịp thời ngăn chặn các tệ nhũng nhiễu nhân dân…

 Sân khấu quay hiện đại đem lại trải nghiệm mới cho khán giả Thủ đô.

Khi bị địch tấn công, Tổng đốc Hoàng Diệu đã cùng các tướng sĩ quyết tử để bảo vệ Thành Hà Nội. Dù thất thủ nhưng hình ảnh Tổng đốc Hoàng Diệu kiên trung, thà chết không chịu khuất phục vẫn luôn là tấm gương, biểu tượng cho khí chất của người Hà Nội.

“Hà thành chính khí” do tác giả Phùng Nguyễn viết kịch bản, Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu tổng đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật, Nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh phụ trách âm nhạc. Tác phẩm quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Vũ đoàn Thăng Long… Tiêu biểu trong đó có Nghệ sĩ nhân dân Công Lý; các Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Thu Hạnh, Linh Huệ; các diễn viên Tiến Lộc, Thúy An, Thiện Tùng, Mạnh Hưng, Tiến Huy, Tiến Mạnh, Duy Hưng…

 Bên cạnh quay tròn, sân khấu có thể nâng lên, tách đôi linh hoạt.

Tại đêm diễn báo cáo vở “Hà thành chính khí”, hệ thống sân khấu quay hiện đại, linh hoạt cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp đã thể hiện sự ưu việt, hỗ trợ nghệ sĩ, diễn viên rất nhiều trong diễn xuất, đem lại những trải nghiệm sân khấu thú vị, hấp dẫn cho khán giả. 

Dự kiến, “Hà thành chính khí” sẽ công diễn phục vụ khán giả từ cuối tháng 11 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà hát Kịch Hà Nội ra mắt sân khấu quay đầu tiên ở miền Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.