Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạ hội chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Nguyệt Ánh| 12/12/2019 21:33

(HNMO) - Tối 12-12, được sự đồng ý của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Dạ hội Thanh niên Thủ đô, tại Công viên Thống Nhất, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự chương trình có: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, thành phố cùng hơn 2.000 hội viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng thông tin thêm về những điểm mới của đại hội, đồng thời khẳng định, ngay sau đại hội sẽ triển khai Nghị quyết đại hội và các chương trình hành động, mục tiêu công tác hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019 – 2024...

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi lễ “Thắp lửa truyền thống”

Tại chương trình, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đại diện cho 137 anh, chị Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII đã ra mắt thanh niên Thủ đô. 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công đại hội.

Ngay sau đó, nghi lễ “Thắp lửa truyền thống” được tân Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng các thanh niên tiêu biểu thực hiện. Ngọn đuốc được lấy lửa từ núi Nghĩa Lĩnh (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng – Phú Thọ) và được các hội viên, thanh niên rước, truyền đến các tỉnh, thành phố mà Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi qua…

Dạ hội khép lại với chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Đại hội với những tiết mục sôi động, hấp dẫn, có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đang được đông đảo giới trẻ yêu thích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dạ hội chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.