Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung sức chống dịch Covid-19!

Nhóm phóng viên| 21/03/2020 06:44

(HNM) - Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngày 13-3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thông báo tạm dừng hoạt động tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơ sở kinh doanh bar, karaoke, vũ trường, quán game… đến hết tháng 3-2020. Hầu hết các đơn vị, cơ sở kinh doanh đều đồng tình, ủng hộ, chấp hành nghiêm quy định, chung sức chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Công an quận Đống Đa kiểm tra việc tạm dừng hoạt động của một quán karaoke trên địa bàn. Ảnh: Dương Hiệp

"Cửa đóng then cài" trong mùa dịch

Khác hẳn không khí nhộn nhịp thường lệ, 9h sáng 18-3, toàn bộ khu vực xung quanh Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vắng lặng, chỉ lác đác vài người thả bộ thong dong trên vỉa hè. Phía trong và ngoài di tích, các cánh cửa đều đóng, kèm theo bảng thông báo bằng tiếng Anh - Việt với nội dung tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 13-3 để tiến hành vệ sinh, khử trùng...

Tương tự, hàng loạt các điểm di tích lịch sử trên địa bàn Thủ đô như: Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Di tích 48 Hàng Ngang, 90 Thợ Nhuộm, Di tích đền Bà Kiệu, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Khu di tích Cổ Loa… hay các địa điểm văn hóa, giải trí như: Trung tâm chiếu phim quốc gia, số 87 Láng Hạ; Rạp chiếu phim CGV Indochina Plaza Hà Nội 241 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy)... đồng loạt thông báo tạm dừng đón du khách để vệ sinh, khử khuẩn theo quy định.      

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, hiện nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, quán game... trên địa bàn thành phố đã chủ động tạm ngừng hoạt động để góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại phố Xã Đàn (quận Đống Đa) vốn nổi tiếng với nhiều quán karaoke sang trọng, sáng đèn hằng đêm như Sunny Royal, Golden Crown, Grand... nay đồng loạt "cửa đóng then cài".

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, các tuyến phố Nguyễn Khang, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Phong Sắc... không còn cảnh đèn điện sáng rực góc phố, nhân viên xếp hàng đứng chào mời ngay từ cửa quán. Tại các quán karaoke 36 Summit phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng); Zozo phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân)… ngày 15-3 vẫn còn tình trạng mở cửa đón khách nhưng tối 18-3 đều đã tạm dừng hoạt động. Hệ thống quán bar Barrel trên phố Liễu Giai (quận Ba Đình) cũng thông báo không đón khách...

Khảo sát tại các quán game trên địa bàn Hà Nội ngày 19-3 cho thấy, đa số các chủ cơ sở đã thông báo tạm dừng hoạt động. Cụ thể, quán Gaming X (A6A Thành Công) thông báo tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3-2020. Các quán game trên địa bàn quận Cầu Giấy như quán game Imba Net, 147 Mai Dịch; Khang Games - Gameonline, 76 Nguyễn Phong Sắc; game siêu tốc, 139 Tô Hiệu… đã dừng hoạt động ngay khi có thông báo ngày 16-3 của UBND quận Cầu Giấy. Hoặc tại các quán game như Legend Game, phố Tạ Quang Bửu; Leng game 464 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng); Kow Gaming Center, 39 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm)… cũng đồng loạt thông báo tạm đóng cửa.

Thực hiện nghiêm quy định để đẩy lùi dịch bệnh

Di tích Nhà tù Hỏa Lò tạm dừng đón khách đến hết tháng 3-2020.

Theo đánh giá chung, các chủ cơ sở kinh doanh đều hợp tác và chấp hành tốt, do vậy, việc triển khai thực hiện chỉ đạo từ thành phố của các địa phương không gặp khó khăn. Ông Vũ Đình Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa) cho biết, 5 quán karaoke trên địa bàn phường đều chấp hành tạm dừng hoạt động. Còn ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) thông tin: “UBND phường đã ban hành thông báo đến tất cả các chủ kinh doanh, các di tích, danh lam thắng cảnh…, yêu cầu tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3-2020, đa số các cơ sở đều nghiêm túc chấp hành”.

Tại quận Cầu Giấy, ngoài việc yêu cầu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quán karaoke, bar tạm dừng hoạt động, UBND quận đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các quán game trên địa bàn đến hết tháng 3-2020. Theo bà Nguyễn Thu Trang, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Cầu Giấy, đến ngày 19-3 có 56 quán karaoke đã đóng cửa, 89 quán game tạm dừng hoạt động. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, kiểm soát các cơ sở để bảo đảm không mở cửa trở lại. Trong trường hợp các cơ sở không hợp tác, UBND quận sẽ ra quyết định dừng hoạt động.

Dưới góc độ của một cơ sở kinh doanh, anh Nguyễn Văn Hân, chủ quán Game siêu tốc ở phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) bày tỏ: "Sau khi nhận thông báo của UBND quận, chúng tôi đã chấp hành nghiêm túc, thông tin trên trang website của quán, dán thông báo trước cửa quán để khách hàng biết. Vẫn biết đóng cửa sẽ gặp khó khăn nhưng chúng tôi sẵn sàng vì mục tiêu chung phòng, chống dịch đang rất căng thẳng".

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, hiện 61 cơ sở kinh doanh massage, 51 quán karaoke và 1 quán bar, các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận đã tạm dừng hoạt động. Tại quận Hoàn Kiếm, 16 quán karaoke và 24 quán bar, nhà hàng... tạm dừng hoạt động. UBND quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu 37 quán karaoke và các quán game tạm thời đóng cửa.

Ông Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, ngày 13-3, Sở đã thực hiện ngay chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và đến nay đã cho kết quả tích cực, cơ bản các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, quán bar, karaoke, vũ trường… trên địa bàn Hà Nội đã tạm dừng hoạt động. Thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các phòng, ban tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích, danh lam thắng cảnh; hàng nghìn quán karaoke, game… Yêu cầu các đơn vị, cơ sở tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3-2020 là động thái quyết liệt của thành phố trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tự giác thực hiện của các đơn vị, cơ sở. Tất cả đều chấp nhận thiệt hại về kinh tế để chung tay phòng, chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức chống dịch Covid-19!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.