Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 14-5, hàng loạt di tích, danh thắng trên địa bàn Hà Nội mở cửa trở lại

Thanh Thủy| 13/05/2020 16:31

(HNMO) - Ngày mai, 14-5, hàng loạt di tích, danh thắng trên địa bàn Hà Nội sẽ bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, các điểm đến văn hoá, lịch sử của Thủ đô đã thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ không gian di sản; bố trí bàn tiếp đón để thu thập thông tin, đo thân nhiệt và cung cấp dung dịch sát khuẩn cho các đối tượng tham quan, nghiên cứu, học tập; tập huấn cho cán bộ, nhân viên kiến thức phòng, chống dịch, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới...

Theo ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội, toàn bộ khu vực trưng bày, làm việc và trên các bề mặt tiếp xúc công cộng thường xuyên được vệ sinh khử khuẩn bằng dung dịch khử trùng theo quy định của ngành Y tế. 100% cán bộ, nhân viên và khách tham quan phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay diệt khuẩn và hạn chế tiếp xúc quá gần, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch.

Bên cạnh công tác phòng dịch, nhiều di tích, danh thắng đã triển khai các hoạt động hấp dẫn, nhằm thu hút công chúng trong dịp mở cửa trở lại.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, du khách tham quan được trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động với 35 câu chuyện xúc động, hấp dẫn về những nhân vật, sự kiện, hiện vật tiêu biểu gắn liền với di tích. Ngoài ra, các đoàn khách tham quan có thể lựa chọn tham gia nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, như: Dâng hương tại Đài tưởng niệm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, thi tìm hiểu kiến thức về Nhà tù Hỏa Lò, sinh hoạt chi bộ, tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên, đội viên...

Theo ông Đặng Văn Biểu, Phó Trưởng ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò, trong ngày đầu tiên di tích mở cửa trở lại, Ban Quản lý sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do". 500 khách tham quan đầu tiên kể từ ngày đầu mở cửa sẽ nhận được những phần quà lưu niệm mang đặc trưng của di tích.

Tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội bố trí vị trí xếp hàng soát vé giãn cách tối thiểu 1m theo quy định; phân công cán bộ hướng dẫn, phân luồng tại các nhà trưng bày, bảo đảm mỗi đoàn khách không quá 30 người; trang bị dụng cụ bảo hộ, phòng dịch cho cán bộ trực tiếp tiếp xúc với khách tham quan, như: Khẩu trang, kính... Nhân dịp đón khách trở lại, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cũng triển khai một số chương trình ưu đãi, như: Miễn phí thuyết minh, miễn phí gửi xe...       

Cùng với Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử nổi tiếng khác của Thủ đô Hà Nội, như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà 48 Hàng Ngang, Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc... cũng mở cửa đón khách trở lại từ 8h ngày 14-5. Trong đó, Nhà 48 Hàng Ngang, Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc đang gấp rút hoàn thiện trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng sức hút tới công chúng bằng các chương trình giáo dục di sản hấp dẫn, các sản phẩm lưu niệm chuyên biệt gắn với chiều sâu văn hóa, lịch sử, đặc trưng kiến trúc... của di tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 14-5, hàng loạt di tích, danh thắng trên địa bàn Hà Nội mở cửa trở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.