Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm tranh sơn dầu ''Tháng 5 nhớ Bác''

An Nhi| 16/05/2020 12:12

(HNMO) - Triển lãm "Tháng 5 nhớ Bác" của họa sĩ Thái Hòa, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), khai mạc sáng 16-5, tại Khách sạn Lacasa (17 Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đây là triển lãm đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Thái Hòa, gồm 13 tác phẩm, tuyển chọn từ hơn 100 bức tranh sơn dầu mà họa sĩ vẽ đề tài này trong 5 năm qua. Các tác phẩm thể hiện những góc nhìn mới, nhiều thời khắc riêng tư, từ đó toát lên sự giản dị, gần gũi mà cao cả, vĩ đại của Bác.

Họa sĩ Thái Hòa cho biết, sáng tác tranh về Bác Hồ là một phần quan trọng trong sự nghiệp của ông. Các tác phẩm trong triển lãm "Tháng 5 nhớ Bác" gợi nhớ những dấu mốc, sự kiện lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như "Đêm Pác Bó", "Lo việc nước", "Thăm trận địa", "Bác Hồ đọc thư", "Sự nghiệp trồng người", "Bác bắt nhịp", "Kể chuyện cho trẻ thơ", "Dân chủ"...

Họa sĩ Thái Hòa sinh năm 1955, tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Surikov (Nga) và dành nhiều thời gian sáng tác về chủ đề Việt Nam, đất nước, con người, đặc biệt là hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm "Tháng 5 nhớ Bác" diễn ra đến hết ngày 18-5.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Tác phẩm "Lo việc nước".

Tác phẩm "Sự nghiệp trồng người" và "Bác Hồ đọc thư".

Họa sĩ Thái Hòa (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về các tác phẩm của ông.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm tranh sơn dầu ''Tháng 5 nhớ Bác''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.