Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng dịch

Đỗ Tâm - Nhật Nam| 01/08/2021 06:38

(HNM) - Sau 1 tuần (từ 6h ngày 24-7 đến 31-7) thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm tra giấy đi đường của người dân tại một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận Ba Đình.

Các công nhân Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) được ngăn cách bởi vách ngăn trong quá trình sản xuất.

Song song với công tác phòng, chống dịch, lực lượng chức năng phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) vẫn duy trì tuần tra đêm để bảo đảm an ninh trật tự.

Trái ngược với cảnh tấp nập thường ngày, khi thực hiện giãn cách xã hội, tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vắng người qua lại.

Phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) cấp thẻ đi chợ - phân theo khung giờ và ngày chẵn, lẻ - cho người dân, để tránh tập trung đông người.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học phun khử khuẩn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Lực lượng chức năng hướng dẫn lái xe ô tô di chuyển qua chốt kiểm dịch Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Thanh Trì).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.