Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-9

NT| 15/09/2021 18:41

(HNMO) - Hôm nay, 15-9, một số thông tin nổi bật là: Cơ quan nội chính phải phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Từ 12h ngày 16-9, Hà Nội cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn; Nhiều nước lên kế hoạch mở cửa trở lại một số lĩnh vực của nền kinh tế...

Cơ quan nội chính phải phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Sáng 15-9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới 138 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, Bộ Tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng. XEM CHI TIẾT.


Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ngày 15-9, tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. XEM CHI TIẾT.

  • Lãnh đạo thành phố Hà Nội viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh
  • Lời cảm ơn của Ban Lễ tang cấp Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh

Thực hiện giãn cách phải kiểm soát dịch trong thời gian 14 ngày: Công điện ngày 15-9 của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, xác định mục tiêu và triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp để thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 ngày). XEM CHI TIẾT.

  • Bộ Y tế: Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước, chắc chắn

Từ 12h ngày 16-9, Hà Nội cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn: Chiều 15-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài: Từ 14h ngày 15-9, Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố tại địa điểm sảnh B, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội không ghi nhận ca dương tại cộng đồng trong 24 giờ qua: Tính từ 12h đến 18h ngày 15-9, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca dương tính mới với vi rút SARS-Cov-2. Đây là buổi chiều thứ 2, thành phố không ghi nhận ca dương tính kể từ ngày 13-9 đến nay. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, thành phố chưa ghi nhận thêm ca dương tính mới tại cộng đồng. XEM CHI TIẾT.


Hai người bị sét đánh tử vong khi đang lưu thông trên đường: Ngày 15-9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ việc 2 người dân lưu thông trên đường bị sét đánh tử vong. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Thêm gần 3.700 bộ máy tính ủng hộ chương trình ''Sóng và máy tính cho em'': Chiều 15-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao hỗ trợ đợt 1 năm học 2021-2022 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công bố kho học liệu điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Nhiều nước lên kế hoạch mở cửa trở lại một số lĩnh vực của nền kinh tế: Tính đến 6h ngày 15-9, toàn thế giới có 226.560.881 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.660.997 trường hợp tử vong và 203.203.710 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT.

  • Nhu cầu đi lại nội địa dẫn dắt sự phục hồi của ngành Hàng không
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.