Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 13 đến 20-9

NT| 19/09/2021 07:53

(HNMO) - Trong tuần qua, sự kiện Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính với chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc cả nước.

Đồng thời, một số tin tức đáng chú ý khác là: Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Hà Nội cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn; Nhiều nước lên kế hoạch mở cửa trở lại một số lĩnh vực của nền kinh tế...

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Chủ trì phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với những phân tích, đánh giá về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay của Ban Cán sự đảng Chính phủ và yêu cầu trong chỉ đạo điều hành từ nay đến cuối năm 2021, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022. Bộ Chính trị yêu cầu bám sát quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. XEM CHI TIẾT.


Cơ quan nội chính phải phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 15-9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới 138 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, Bộ Tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng. XEM CHI TIẾT.

  • Các cơ quan nội chính phải thật sự là những ''thanh bảo kiếm sắc bén" và ''lá chắn vững chắc" để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các nội dung quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu vào 6/7 dự án luật trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. XEM CHI TIẾT.

  • Sửa đổi luật để tạo cú hích cho thị trường kinh doanh bảo hiểm phát triển
  • Phát hiện 69 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung
  • Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng trong 8 tháng
  • Tạo chính sách để phát triển điện ảnh như một ngành kinh tế
  • Quyết định ban hành một số giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 15-9, tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. XEM CHI TIẾT.

  • Lãnh đạo thành phố Hà Nội viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh
  • Lời cảm ơn của Ban Lễ tang cấp Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh

Chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Chủ trì cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, các địa phương cần bám sát các chỉ đạo, nhất là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như các Chỉ thị 1099 và Chỉ thị 1102, các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Đặc biệt là chủ trương chuyển hướng lấy “xã, phường, thị trấn là pháo đài; người dân là chiến sĩ; người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch”. XEM CHI TIẾT.


HÀ NỘI CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành quả của sức mạnh đoàn kết và chung ý chí quyết tâm

Trao đổi về kết quả chiến dịch tiêm chủng thần tốc những ngày qua tại Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương, là biểu hiện của sức mạnh đoàn kết và chung ý chí quyết tâm của Hà Nội cùng các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố. XEM CHI TIẾT.

  • Quận Cầu Giấy cần thực hiện tốt hai ''mũi nhọn'' phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội
  • Hà Nội hỗ trợ tỉnh Bình Dương 15 tỷ đồng để bảo đảm an sinh xã hội
  • Hà Nội được phân bổ thêm hơn 418.000 liều vắc xin Vero Cell

Từ 12h ngày 16-9, Hà Nội cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại một số địa bàn

Chiều 15-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài
  • Hà Nội dỡ 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1

Tiết học trực tuyến không kéo dài như học trực tiếp

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với lớp 1, lớp 2, ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không kiểm tra, đánh giá định kỳ trong thời gian này; khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ. Đối với lớp 3 đến lớp 12 thì tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bổ trợ, ưu tiên cho các lớp cuối cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo cần có hướng dẫn tổ chức tiết học trực tuyến không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để bảo đảm sức khỏe. XEM CHI TIẾT.


Hoàn thành nhịp kích ngầm đầu tiên hệ thống cống bao sông Tô Lịch

Sáng 17-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã kiểm tra công trường thi công gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Tổ chức hoàn thiện phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Dự án có điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, thuộc địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm; điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,5km, mặt cắt cầu bảo đảm 6 làn xe cơ giới. Đoạn cầu dẫn phía Hoàn Kiếm có quy mô 1 làn xe đi thẳng vào đường Trần Hưng Đạo và 4 làn xe rẽ tiếp cận vào đường đê Trần Khánh Dư; đoạn cầu dẫn phía Long Biên có quy mô 4 làn xe. XEM CHI TIẾT.


Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho phòng, chống dịch

Trước việc thông tin báo chí nêu về ngân sách trung ương cho phòng, chống dịch Covid-19 khiến độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã thông tin rõ hơn về vấn đề này. XEM CHI TIẾT.


Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có thể không đạt mốc vận hành cuối năm 2021

Trong 8 tháng năm 2021 dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, MRB cùng các nhà thầu vẫn triển khai thực hiện dự án và đạt được những kết quả khả quan, tiến độ chung dự án đạt được 74%/kế hoạch, tiến độ đoạn trên cao đạt 89,41% kế hoạch. Các đơn vị liên quan đã và đang tiếp tục nỗ lực cao nhất để thi công các gói thầu trong điều kiện vừa làm vừa chống dịch, tuy vậy, khả năng dự án sẽ không đạt được mốc tiến độ khai thác, vận hành vào cuối năm 2021. XEM CHI TIẾT.


Nhiều nước lên kế hoạch mở cửa trở lại một số lĩnh vực của nền kinh tế

Tính đến 6h ngày 15-9, toàn thế giới có 226.560.881 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.660.997 trường hợp tử vong và 203.203.710 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT.

  • Nhu cầu đi lại nội địa dẫn dắt sự phục hồi của ngành Hàng không
  • Nhiều quốc gia mạnh dạn "sống chung an toàn với Covid-19"

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác là: Hội đồng Bảo an thông qua hai nghị quyết về Afghanistan và Iraq; Indonesia: Tìm thấy máy bay chở hàng rơi tại vùng núi Wabu; Động đất mạnh 5,2 độ richter làm rung chuyển miền Trung Nhật BảnFED có thể thông báo giảm quy mô mua trái phiếu vào tháng 11; Giá dầu thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp dù giảm phiên 17-9...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 13 đến 20-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.