Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội trong sáng đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn

Hân - Thái| 21/09/2021 07:40

(HNMO) - Từ 6h sáng nay (21-9), trên địa bàn thành phố Hà Nội, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được điều chỉnh theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Từ 6h ngày 21-9, thành phố không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố. Ghi nhanh của phóng viên Báo Hànộimới sáng sớm nay cho thấy, giao thông trên các trục chính của thành phố thông thoáng.

Lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi tăng mạnh, nhưng thông thoáng, không có tình trạng ùn ứ.

Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực cầu Nhật Tân đã tạm dừng hoạt động.

Hơn 7h, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở hướng đi phố Tây Sơn.

Khu vực ngã tư đường Láng - Cầu Giấy hơn 9h.

22 chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố tiếp tục duy trì hoạt động. Tại các chốt kiểm soát từ Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) vào Hà Nội, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người dân cài đặt và quét mã QR để khai báo y tế, hoàn tất trong vài giây.

Kiểm soát các phương tiện vào thành phố tại chốt kiểm soát Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên).

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đê Bát Tràng.

Lực lượng chức năng phân luồng, tránh ùn ứ phương tiện vào thành phố đầu giờ sáng.

Việc kiểm soát người ra vào tại một chốt ở trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) được thực hiện nghiêm túc.

Kiểm soát hoạt động vận tải tại chốt kiểm soát dịch xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng vẫn duy trì việc trực chốt tự quản "vùng xanh" trên địa bàn phường Láng Hạ (quận Đống Đa).

Cũng từ 6h sáng nay, các cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng được hoạt động trở lại.

Nhân viên nhuộm tóc cho khách tại một cửa hàng cắt tóc trên địa bàn huyện Mê Linh.

Một cửa hàng cắt tóc nam trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trong sáng đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.