Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 4 thanh niên tiêu biểu xuất sắc được trao Giải thưởng ''15 tháng 10''

Dương Linh| 07/10/2021 14:41

(HNMO) - Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 65 anh, chị được trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

Trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho các cán bộ và hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2020.

Giải thưởng “15 tháng 10” là phần thưởng cao quý dành tặng cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Trong đó, Hà Nội có 4 anh, chị được vinh danh, đó là:

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, người đã góp sức rất lớn tạo nên thành tích chung của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh đã có sáng kiến xây dựng chương trình “Hà Nội nghĩa tình” với các chùm hoạt động như: “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội nghĩa tình Tấm lòng áo xanh - Ly nước gửi anh”, “Hà Nội nghĩa tình - Đội xe vận chuyển hỗ trợ tiêu thụ nông sản”, “Hà Nội nghĩa tình - Thương về miền Trung”…, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu…

Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Thành đoàn Hà Nội cũng như Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm giao phó; xây dựng quy chế hoạt động khoa học hợp lý trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận, nâng cao ý thức, nhận thức của hội viên.

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) Phan Thị Hồng Nhung đã cùng hội viên, thanh niên phát triển mô hình bán hàng gây quỹ từ thiện. Chị Phan Thị Hồng Nhung đưa ra sáng kiến phối hợp với Cụm thi đua số 1 tổ chức chương trình đêm giao lưu văn nghệ bán nước giải khát gây quỹ giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thị xã.

Anh Nguyễn Văn Huyến, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cùng các hội viên tổ chức hàng loạt sự kiện hiến máu lớn thu hút hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô tham gia và vận động người dân trên địa bàn cùng hiến máu cứu người. Lượng máu tiếp nhận về trên 30.000 đơn vị, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 4 thanh niên tiêu biểu xuất sắc được trao Giải thưởng ''15 tháng 10''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.