Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn

Chu Dũng| 27/10/2021 06:22

(HNM) - Những năm qua, lực lượng công an xã đã cơ bản làm tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác giữ vững thế trận an ninh nhân dân tại những địa bàn trọng yếu của Thủ đô. Đặc biệt, từ khi được bổ sung lực lượng công an chính quy, đội ngũ công an xã không ngừng nâng cao năng lực bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn…

Công an xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) trực tại một chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Người dân ghi nhận, đánh giá cao

Tại xã An Phú (huyện Mỹ Đức), kể từ khi triển khai lực lượng công an chính quy, tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm. Anh Trần Văn Thụ ở thôn Đức Dương (xã An Phú) chia sẻ, lực lượng công an thường xuyên tuần tra, có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Công an còn giúp người dân thu hoạch sen tại những cánh đồng trũng nước.

Thiếu tá Dương Mạnh Thanh, Trưởng Công an xã An Phú (huyện Mỹ Đức) cho biết, cuối tháng 8-2021, tại khu vực thôn Ái Nàng, tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của công an xã phát hiện Ngô Văn Hiệp (sinh 1975, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức) đang mua bán ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu giữ tại nhà Hiệp hàng chục tép hêrôin... Không chỉ có vậy, lực lượng công an xã còn tham gia xử lý hàng chục vụ mâu thuẫn trong nhân dân, bắt giữ các đối tượng cờ bạc, trộm cắp vặt, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Còn ông Lê Văn Đèn (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) chia sẻ: “Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần, công an xã cũng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính như ngày thường. Chúng tôi hết sức trân trọng những nỗ lực, cố gắng của công an xã”.

Là địa bàn xa nhất của Thủ đô về phía Tây Bắc, giáp với tỉnh Hòa Bình, các tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Bắt Còn Chèm (xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì) là “cánh tay” nối dài của công an xã. Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Thượng cho biết, với sự hỗ trợ của lực lượng công an xã, 5 tổ an ninh tự quản gồm 140 thành viên của thôn Bắt Còn Chèm đã phát huy tốt vai trò, cùng góp phần ổn định an ninh trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an xã đã tham mưu với chính quyền các xã thành lập các tổ tuần tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội. Điển hình là công an các xã: Dũng Tiến (huyện Thường Tín), Kim Sơn (huyện Gia Lâm), Mê Linh (huyện Mê Linh)… đã bảo đảm tốt tình hình an ninh tại các điểm phong tỏa, cách ly trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an xã cũng là nòng cốt trong các tổ Covid-19 cộng đồng, tham gia truy vết, quản lý biến động dân cư…, góp phần quan trọng trong công tác khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từng bước nâng cao chất lượng nghiệp vụ

Lực lượng chức năng xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) kiểm tra và nhắc nhở người bán hàng tại chợ Vồi. Ảnh: Hiệp Dương

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, chủ động rà soát, làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các cấp để sắp xếp, bố trí lực lượng công an xã bán chuyên trách vào các chức danh phù hợp, làm cơ sở để điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay, Công an thành phố đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại tất cả các xã với mô hình trưởng, phó trưởng công an xã và một số công an viên là công an chính quy. Các công an viên còn lại là lực lượng bán chuyên trách, với tổng số 2.495 cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an xã ngày càng chính quy, đáp ứng yêu cầu giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) Đỗ Vân Long đánh giá, lực lượng công an chính quy được triển khai đã tạo chuyển biến ở địa phương trên mọi mặt. Xét về mặt tâm lý xã hội, sự có mặt của công an chính quy tại xã đã phần nào răn đe, ngăn ngừa các đối tượng phạm pháp. Bên cạnh đó, công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và thực hiện bài bản, các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ phát huy hiệu quả, toàn diện...

Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an xã là nhiều nơi thiếu trụ sở làm việc; chất lượng cán bộ có sự chênh lệch lớn, nhất là đội ngũ công an xã bán chuyên trách. Đặc biệt, ở nhiều địa bàn, việc huy động đội ngũ thanh niên có trình độ tham gia công an xã bán chuyên trách gặp không ít khó khăn.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ công an xã, thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện để đội ngũ này ngày càng đảm đương tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong đó, về hoạt động nghiệp vụ sẽ chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như làm nòng cốt, thúc đẩy các mô hình, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực nông thôn ngày một tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an ninh trật tự ở nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.