Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết nối người dân, cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Việt Tuấn| 15/11/2021 21:58

(HNMO) - Tối 15-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng đại diện Tổ dân số phố 4, phường Tràng Tiền.

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 4 (phường Tràng Tiền) Trần Ngọc Toán, tổ dân phố có 623 nhân khẩu cùng với nhiều cơ quan, doanh nghiệp của trung ương, thành phố đứng chân trên địa bàn. Thời gian qua, cán bộ, nhân dân trong tổ luôn nhận thức và hưởng ứng tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vì thế, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm của quận, phường, tổ dân phố luôn vận dụng sáng tạo, kêu gọi các nguồn hỗ trợ vật chất để chăm lo cho các đối tượng xã hội, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố còn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhân dân tổ dân phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập tổ truy vết, tổ Covid-19 cộng đồng, thực hiện “rà từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi vấn để có biện pháp cách ly kịp thời.

Phấn khởi tham gia ngày hội, ông Vũ Đức Trung (Tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền) cho biết, nhân dân trong tổ rất đoàn kết, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống đối tượng chính sách, người có công, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần, đồng thời phối hợp chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp hè, Tết Trung thu. Đặc biệt, tổ dân phố không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân được hòa giải thành công ngay từ cơ sở.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong năm 2021, thành phố Hà Nội thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù trong điều kiện nhiều khó khăn, song thành phố nói chung, quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền và Tổ dân phố số 4 nói riêng đã đạt những kết quả khả quan, nhất là công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công.

“Quận Hoàn Kiếm đã thu ngân sách đạt 12.900 tỷ đồng (141% kế hoạch). Phường Tràng Tiền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý đô thị. Tổ dân phố số 4 thực hiện tốt các phong trào thi đua ở khu dân cư, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Đánh giá cao các hoạt động ở khu dân cư, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, nhân dân Tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

“Với vị trí trung tâm Thủ đô, phường Tràng Tiền cần quyết tâm xây dựng tuyến phố cùng tên trở thành tuyến phố kiểu mẫu; mỗi cá nhân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ nơi mình ở; củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện kết nối người dân, cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị.

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới cần được thích ứng an toàn, linh hoạt, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm vào cuộc tích cực; từng cá nhân, hộ gia đình là một chiến sĩ, một pháo đài trong công tác phòng, chống dịch. Đây cũng chính là tự bảo vệ sức khỏe của mình, góp phần xây dựng địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho các hộ dân Tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tặng hoa chúc mừng Tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền và trao quà của thành phố cho các hộ gia đình tiêu biểu. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng tặng quà cho Tổ dân phố số 4.

Cũng tại ngày hội, đại diện UBND phường Tràng Tiền công bố quyết định công nhận 202 gia đình của Tổ dân phố số 4 đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối người dân, cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.