Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-1

T.Q| 26/01/2022 18:13

(HNMO) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Nam Định: Hà Nội: Nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022; Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 xuyên Tết được triển khai như thế nào?; ''Omicron tàng hình'' đã xuất hiện ở khoảng 50 nước... là những tin tức, sự kiện được bạn đọc quan tâm trên HNMO ngày 26-1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng: Nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 26-1, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các hộ gia đình là đại diện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân khó khăn và người nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành các công trình giao thông trọng điểm của Quảng Ninh: Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Tình yêu, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (giai đoạn 1) và thông tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng chỉ rõ: Những chủ trương, dự án được tỉnh Quảng Ninh triển khai nhanh, thực hiện rất hiệu quả vì đây là “những dự án của lòng dân”. Đồng thời, chứng minh tính “tự lực, tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trung ương và địa phương. XEM CHI TIẾT.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Nam Định: Trao những phần quà của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đến các gia đình, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, không khí đầm ấm của ngày Tết sẽ theo chân mỗi người, về mỗi gia đình để cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. XEM CHI TIẾT.

  • Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường hợp tác cùng phát triển
  • Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên quận Long Biên

Xây dựng lực lượng thanh niên Thủ đô có bản lĩnh chính trị và tinh thần thượng tôn pháp luật: Làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Thành đoàn Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó bảo vệ nền tảng chính trị và hoàn thành những nhiệm vụ được Đảng tin cậy giao phó. Đặc biệt, cần có chiến lược cụ thể để đồng hành, tiếp cận với thanh niên Thủ đô. XEM CHI TIẾT.


Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần: Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, chỉ rõ: Với các quận, huyện, thị xã, có 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai những ngày tới. Trong đó, cần liên tục cập nhật số liệu về tiêm “vét” vắc xin phòng Covid-19, người cao tuổi chưa tiêm, người từ chối tiêm, số liệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi để chuẩn bị tiêm; đồng thời, rà soát bổ sung lực lượng phòng, chống dịch dịp Tết. XEM CHI TIẾT.

  • Phát huy truyền thống ''Hộ quốc an dân'' chung sức cùng Thủ đô phát triển

Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron trong dịp Tết: Sở Y tế Hà Nội đề nghị, các bệnh viện phải tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Trong trường hợp trái tuyến, trái chuyên khoa thì cơ sở y tế phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định mới chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khác. XEM CHI TIẾT.

  • Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 xuyên Tết được triển khai như thế nào?
  • Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022

Hà Nội: Nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày: Về nguyên tắc thực hiện, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Trường hợp học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, nhà trường tổ chức cho các em học trực tuyến tại nhà. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội phạt 1,325 tỷ đồng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Trong đó, lĩnh vực báo chí, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ quan báo chí do thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, số tiền xử phạt 120 triệu đồng. XEM CHI TIẾT.


''Omicron tàng hình'' đã xuất hiện ở khoảng 50 nước: Kể từ tháng 11-2021, Omicron tàng hình đã xuất hiện ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới, với hơn 8.000 ca nhiễm. Đến nay, Đan Mạch dường như là nước ghi nhận số ca lây nhiễm BA.2 nhiều nhất, với 6.411 ca. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.