Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-3

T.Q| 16/03/2022 18:08

(HNMO) - Sử dụng nhiều công cụ bình ổn giá, kiên quyết xử lý tình trạng ''găm hàng'' xăng dầu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với đoàn viên, thanh niên; Từ ngày 16-3, người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, không phải cách ly; Hà Nội ghi nhận hơn 26.000 ca Covid-19 và là ngày thứ 5 liên tiếp có số ca mắc giảm; Sáu điểm dự kiến điều chỉnh trong tuyển sinh đại học năm 2022... là những tin tức, sự kiện được nhiều bạn đọc chú ý trên HNMO ngày 16-3.

Sử dụng nhiều công cụ bình ổn giá, kiên quyết xử lý tình trạng ''găm hàng'' xăng dầu: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ chín, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương. Trong đó, nội dung về tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được đặc biệt quan tâm. XEM CHI TIẾT.

  • Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm kiểm soát hoạt động đấu giá đất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với đoàn viên, thanh niên: 14h ngày 16-3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có cuộc gặp mặt, đối thoại với đại biểu đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Đây là dịp để đồng chí Bí thư Thành ủy cũng như cấp ủy, chính quyền, các cơ quan thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, đề xuất của đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên thành phố trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội tích cực chuẩn bị mọi mặt để SEA Games 31 được tổ chức thành công: Chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất để có các hướng dẫn về chuyên môn, y tế nhất quán từ trung ương tới địa phương để thuận tiện cho việc triển khai ở cơ sở; sớm có kịch bản tổng thể, chi tiết, tiến độ, thời gian cụ thể với các công việc cần phối hợp giữa hai bên… XEM CHI TIẾT.


Ngày 16-3: Hà Nội ghi nhận hơn 26.000 ca Covid-19 và là ngày thứ 5 liên tiếp có số ca mắc giảm: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 15-3 đến 18h ngày 16-3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 26.220 ca Covid-19 (giảm 488 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 8.854 ca cộng đồng và 17.366 ca đã cách ly. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, thành phố có số ca mắc giảm. XEM CHI TIẾT.


Từ ngày 16-3, người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, không phải cách ly: Theo công văn của Bộ Y tế, từ ngày 16-3, người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trước khi xuất cảnh. Khi nhập cảnh vào nước ta, du khách chỉ cần khai báo y tế, không cần xét nghiệm lại, không cần cách ly. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội nghiên cứu thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại 5 quận trung tâm: Xe đạp công cộng được sử dụng phục vụ người dân tại 5 quận bao gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và các điểm cạnh lối lên, xuống của tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trụ sở liên cơ quan. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2022 đến 2023. XEM CHI TIẾT.


Sáu điểm dự kiến điều chỉnh trong tuyển sinh đại học năm 2022: Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1, thay vì đăng ký trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như các năm trước, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh theo hướng: Thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả nguyện vọng theo hình thức trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các nguyện vọng được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). XEM CHI TIẾT.


Giá vàng giảm mạnh, mất mốc 68 triệu đồng/lượng: Từ đầu tuần đến nay, giá vàng diễn biến theo hướng tăng - giảm đan xen nhưng giảm giá chiếm ưu thế. So với cuối tuần trước, giá hiện thấp hơn gần 2 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT.


Trung Quốc: Nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 mới: Đợt bùng phát dịch lần này đã ảnh hưởng đến ít nhất 19 khu vực cấp tỉnh trên tổng số 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Giới chức y tế địa phương cho rằng, nguyên nhân khiến làn sóng Covid-19 mới lây lan mạnh là do biến chủng Omicron. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.