Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an vì thành tích bắt ''siêu trộm'' liên tỉnh

Ngọc Anh| 21/10/2022 15:23

(HNMO) - Chiều 21-10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến chúc mừng, động viên, khen thưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn vì thành tích bắt giữ một “siêu trộm” trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến chúc mừng, động viên và trao thưởng 5 triệu đồng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện thành công chuyên án kéo dài nhiều tháng qua, điều tra, phát hiện đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản nhà dân tại quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Cụ thể, từ tháng 6-2022, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đề xuất Công an quận cho phép lập chuyên án điều tra, sau khi nhận được nhiều tin trình báo của công dân về việc tình trạng mất cắp thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Tài sản bị mất chủ yếu là các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động… Nhiều khả năng, các vụ trộm liên tiếp xảy ra do một đối tượng thực hiện. Các vụ trộm gây bức xúc, lo lắng cho người dân.

Ngày 8-10-2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo của chị N.T.Y (sinh năm 1985), trú tổ 26, phường Hòa Hải về việc bị mất trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP trị giá khoảng 9 triệu đồng. Đội Cảnh sát hình sự được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét nóng đối tượng.

Đến ngày 12-10, tổ trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn là Đoàn Ngọc Duy (sinh năm 1988), trú thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đang có mặt tại khu vực giáp ranh nên tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Đoàn Ngọc Duy tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Ngọc Duy thừa nhận bản thân đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận, từ tháng 4-2022 đến tháng 7-2022, đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn; tài sản chiếm đoạt gồm 6 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 1 điện thoại di động với tổng giá trị trên 75 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Duy về tội “Trộm cắp tài sản” và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 4-2019, Đoàn Ngọc Duy từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “cướp giật tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an vì thành tích bắt ''siêu trộm'' liên tỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.