Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần dành đủ quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng

Linh Nhi| 28/06/2012 06:20

(HNM) - Ngày 27-6, Ban Thường trực MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tham gia góp ý phản biện xã hội vào báo cáo thuyết minh tổng hợp "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của TP Hà Nội". Hội nghị thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó đánh giá công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất còn mang tính chủ quan, giải pháp thực hiện chưa đồng bộ và quyết liệt; GPMB thực hiện dự án còn khó khăn, vướng mắc, quy định về đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập. Các đại biểu cũng đã nhìn nhận tính cấp thiết quy hoạch sử dụng đất trong tương lai và góp nhiều ý kiến về quy hoạch, tình hình quản lý nhà nước về đất đai, hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất và tác động của quy hoạch sử dụng đất đối với phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô... Theo PGS-TS Nguyễn Đức Khiển, cần khai thác triệt để, tiết kiệm, hợp lý quỹ đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển, đầu tư phát triển nông nghiệp theo chiều sâu; dành đủ diện tích đất cho phát triển cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, giao thông, sử dụng đất đai phải kết hợp với bảo vệ môi trường, nguồn nước, di tích danh thắng và rừng... Để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất, GS-TS Đường Hồng Dật lưu ý, cần xác định đúng quan điểm về quy hoạch sử dụng đất phù hợp với vai trò, vị trí đặc biệt của Thủ đô, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, khai thác tốt nhất tiềm năng đất và mọi nguồn lực to lớn của Thủ đô.

Nhiều đại biểu đề nghị cần có các chính sách đi kèm với thực hiện quy hoạch sử dụng đất như chính sách và biện pháp bảo vệ, phát triển quỹ đất, tiết kiệm và sử dụng các loại đất đặc thù và các chính sách, biện pháp về ứng dụng công nghệ, duy trì cải thiện môi trường trong khai thác sử dụng đất...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần dành đủ quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.