Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thả 3 vạn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngọc Quỳnh| 14/06/2013 05:43

(HNM) - Ngày 13-6, Sở NN& PTNT phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ tổ chức mít tinh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hưởng ứng thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản.



Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 30.840ha nuôi trồng thủy sản, ngoài ra còn một số sông như sông Đà, sông Hồng, sông Tích, sông Bùi… chứa đựng nguồn lợi thủy sản lớn. Tuy nhiên, do khai thác, đánh bắt bằng xung điện, chất độc, chất nổ… nên nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt.

Việc thả cá giống ra sông, hồ chứa là một biện pháp quan trọng để tái tạo nguồn cá tự nhiên đang suy giảm. Trong năm qua, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã phối hợp với các huyện thả được 980kg cá giống xuống các sông trên địa bàn thành phố. Dự kiến, trong năm 2013, toàn thành phố sẽ thả khoảng 3 vạn cá giống. Ngay trong ngày mít tinh, Chi cục Thủy sản Hà Nội và người dân đã thả 6.000 cá giống xuống sông Tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả 3 vạn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.