Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàu câu mực bị thiêu rụi lúc nửa đêm

Theo Tiến Hùng| 29/06/2014 16:15

Sau hơn 4 giờ nỗ lực của cảnh sát chữa cháy, ngọn lửa được khống chế nhưng con tàu chở 7 tấn dầu đã bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.


Khoảng 23h30 ngày 28/6, tàu câu mực của ông Phạm Cương (43 tuổi trú thôn Đồng Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang đậu trên sông Trường Giang bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Tàu câu mực bị thiêu rụi với ước tính thiệt hại 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Hùng


Lúc này trên tàu không có người. Ông Cương đang xem bóng đá cùng gia đình ở gần vội tri hô hàng xóm đến giúp chữa cháy. "Ngọn lửa nhanh chóng lan, cao hàng chục mét nên không thể tiếp cận được con tàu", ông kể.

Chính quyền xã Tam Giang cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chữa cháy suốt 4 giờ đồng hồ. Ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ con tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên theo nhận định của ông Cương, có thể do chập điện, lửa bắt vào nhiều dụng cụ và 7 tấn dầu trên tàu gây cháy dữ dội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tàu câu mực bị thiêu rụi lúc nửa đêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.