Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giao gần 6.000 hồ sơ của cán bộ đi B

Hà Hiền| 06/12/2014 07:18

(HNM) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), ngày 5-12, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước) đã bàn giao gần 6.000 hồ sơ về cán bộ đi B cho đại diện 3 tỉnh (Hà Tĩnh, Thái Bình và Thừa Thiên Huế) để các tỉnh giao lại cho cá nhân, gia đình cán bộ đi B.


Số hồ sơ này là thông tin quan trọng, giúp cá nhân và thân nhân cán bộ đi B giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho biết: Hàng vạn hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đã được trung tâm chỉnh lý, sắp xếp khoa học và xây dựng cơ sở dữ liệu với phần mềm dễ tra cứu, có thể đáp ứng nhanh mọi nhu cầu tra cứu của nhân dân. Thân nhân và cán bộ đi B có thể đến phòng đọc của trung tâm tại số 34, Phan Kế Bính, Ba Đình (Hà Nội) để tra tìm hồ sơ, kỷ vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao gần 6.000 hồ sơ của cán bộ đi B

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.