Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Trung mưa lớn bất thường, 6 người chết

Theo VOV| 05/11/2015 07:33

Đợt mưa lớn trong mấy ngày qua ở các tỉnh miền Trung đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 học sinh.


Điều đáng nói là đợt mưa này không gây ra lũ lớn nhưng do bất cẩn, chủ quan nên đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm. Nạn nhân vừa bị lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn 3 ngày qua là em Nguyễn Thị Xuân Quyên học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Đại Nghĩa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào sáng ngày 2/11, trên đường đi học, khi đạp xe dọc bờ kênh, mưa ngập nước phủ kín cả mặt đường nên nạn nhân trượt ngã xuống kênh, bị nước cuốn trôi.

Buôn bán bị đình đốn vì nước ngập.


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lớn những ngày qua làm 300 nhà dân bị ngập cục bộ, nhiều hồ nuôn tôm bị nước cuốn trôi. Rạng sáng nay, nước sông Cái dâng cao đã cuốn trôi cầu gỗ Phú Kiểng, ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.

Cuộc sống nhiều người dân bị đảo lộn vì nước ngập.


Cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái, nối liền 3 thôn phía bên kia bờ sông với trung tâm xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Trước mùa mưa lũ hàng năm, đơn vị quản lý phải tháo dỡ cầu nhưng mưa lớn bất ngờ mấy ngày qua đã cuốn trôi chiếc cầu này.

Cầu gỗ qua sông Cái ở TP Nha Trang bị lũ cuốn trôi.


Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Cầu bị sập, dân muốn cầu được xây dựng sớm chừng nào tốt chừng đó để hạn chế bớt việc tai nạn giao thông khi đi qua cầu gỗ nó không an toàn. Dòng sông Cái Nha Trang nó chia cắt với bên kia là 3 thôn, không có cầu địa phương khó khăn rất là nhiều”.

Mưa lớn cộng với triều cường dâng cao gây sạt lở nặng tại khu vực cảng cá Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chính quyền địa phương đã sơ tán các hộ dân ven biển để bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời dùng đá hộc và bao tải đựng cát để ngăn sóng, bảo vệ khu dân cư. Trong khi đó, triều cường xâm thực khiến khu vực Cửa Lở, thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang bị sạt lở nặng, đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Nhiều khu dân cư ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị ngập đến 0,5m.


“Mỗi năm mưa bão cũng sạt lở từ 10 mét đến 12 mét. Mỗi lần mưa bão phải sơ tán dân xuống Nhà chống bão ở dưới thôn Tư, cách đó khoảng 500 mét”, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết.

Ông Hữu cũng khẳng định, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân này đến nơi an toàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung mưa lớn bất thường, 6 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.