Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ II

Khánh Thu| 04/07/2016 06:23

(HNM) - Ngày 3-7, tại Hà Nội, hơn 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.700 hội viên dự Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả Hội Nữ trí thức Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa II. GS-TS Nguyễn Thị Doan tiếp tục được mời làm Chủ tịch danh dự của Hội; GS-TSKH Phạm Thị Trân Châu tái đắc cử Chủ tịch Hội…

Trong 5 năm của nhiệm kỳ đầu tiên, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo nữ trí thức thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề, hoàn thành tốt 6 chương trình hành động.

Nhiệm kỳ tới, Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ tập trung phát triển hội viên; thành lập Trung tâm Khoa học đào tạo và ứng dụng KHCN, tăng cường kết nối các nhà khoa học nữ với các doanh nghiệp; động viên nữ trí thức trẻ khởi nghiệp trên cơ sở các nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt chức năng phản biện chính sách, bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Nhân dịp này, Hội đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ II

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.