Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảm bảo an toàn cho người dân, trả lại cảnh quan đô thị

Thương Nguyệt| 29/07/2016 13:26

(HNMO) - Cơn bão số 1 tràn qua đã để lại thiệt hại lớn về người và của, cây đổ ở nhiều khu vực, nhiều nơi bị ngập và mất điện. Trước tình hình khẩn cấp, TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương, tích cực khắc phục hậu quả ngay trong đêm 27 và rạng sáng 28/7. Đến sáng nay 29/7, lực lượng công nhân của Công ty Môi trường Đô Thị Hà Nội và các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục khắc phục sự cố tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi xảy ra bão lớn khiến cây đổ trên nhiều tuyến phố, TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, cơn bão số 1 đã khiến hơn 5.400 cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội bị quật đổ.

Công nhân Công ty Môi trường Đô Thị Hà Nội có mặt tại nhiều điểm xảy ra sự cố cây đổ để tiến hành thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân, người đi đường và trả lại cảnh quan đô thị.

Cây khá to đổ đè vào cột điện trước số nhà 50 phố Hàng Vải. Do vị trí khó, các công nhân phải đợi xe cẩu cỡ lớn đến mới có thể bắt đầu tiến hành đốn hạ.

Ngay khi xe cẩu đến, công nhân lập tức bắt tay vào việc đốn hạ chiếc cây này, tránh gây nguy hiểm cho người dân sinh sống trong khu vực.


 Từng khối gỗ lớn được xếp ngay ngắn, gọn gàng trên thùng xe trước khi được chuyển đi.

Công nhân dùng xe cẩu để vận chuyển các cành cây có kích thước rất lớn.

Tiếp tục cẩu nốt số cành cây còn sót lại.

Công tác khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra được tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc.

Những cành cây có kích cỡ vừa phải sẽ được cưa nhỏ để các công nhân có thể dễ dàng vẫn chuyển bằng tay.

Dù vậy, vẫn cần đến 2 người mới có thể vác nổi.

Các công nhân nữ không quản ngại vất vả, tích cực tham gia vào công tác dọn dẹp, trả lại cảnh quan đô thị.

Tại nhiều tuyến phố, cành cây đã được xếp gọn một chỗ, chỉ còn đợi xe đến chuyển đi.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo an toàn cho người dân, trả lại cảnh quan đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.