Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội triển khai hiệu quả phong trào thi đua

Khánh Thu| 09/01/2018 15:14

(HNMO) - Ngày 9-1, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổng kết công tác hội năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.


Năm 2017, với tinh thần chủ động, đổi mới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Hội chú trọng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc; vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Trong đó, Hội đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả; hỗ trợ cây, con giống, lương thực, thức ăn gia súc, phân bón… trị giá hơn 4,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho gần 94.000 lượt hội viên; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 25.000 lao động. Hiện toàn thành phố có 7.950 đoạn đường “Phụ nữ tự quản”, trong đó có 3.546 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, 380 đoạn đường nở hoa; 290 xã đăng ký thực hiện mô hình “Sạch đồng ruộng”…

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phát động thi đua năm 2018 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Toàn hội phấn đấu giúp 1.500 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo; đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động nữ…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ thành phố trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh, năm 2018, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của thành phố về phát triển kinh tế, xã hội. Hội cần tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, Hội cần thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018", xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Trần Thị Phương Hoa nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội triển khai hiệu quả phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.