Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiệt độ giảm sâu, người dân Hà Nội gặp khó trong công việc thường ngày

Quang Thái| 31/01/2018 10:57

(HNMO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội giảm xuống dưới 10 độ C, khiến người dân gặp khó trong công việc thường ngày.

Sáng ngày 31-1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 6h nhiệt độ tại khu vực Hà Nội giảm còn 9,7 độ C.

Để chống chọi lại cái lạnh tê buốt, người dân phải trang bị cho mình các vật dụng như: Áo khoác, khẩu trang, khăn, mũ…

Chị Nguyễn Thị Thoa, công nhân dọn vệ sinh chia sẻ: “Tôi mặc nhiều áo, đeo găng tay rồi nhưng quét một lúc là tay lại cứng đờ do lạnh buốt”.

Nhiều người lao động tự do phải đốt lửa sưởi ấm, để chống chọi lại cái rét cắt da cắt thịt.

Học sinh các trường THCS vẫn phải đi học như những ngày thường.

Tuy nhiệt độ giảm sâu nhưng những người dân ngoại thành vẫn phải ra đồng làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ xuân.

Bà Nguyễn Thị Lực (xã Dục Tú, huyện Đông Anh) cho biết: “Năm nào cũng vậy, đến thời điểm gieo cấy vụ xuân là lại rét đậm nhưng chúng tôi vẫn phải làm để kịp thời vụ. Nếu gieo muộn vài ngày thì không có nước, mạ sẽ không được đẹp”.

Những người trồng hoa màu cũng tất bật chăm sóc cho ruộng của gia đình.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại lần này, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sẽ diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến hết ngày 5-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ giảm sâu, người dân Hà Nội gặp khó trong công việc thường ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.