Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Y tế vào cuộc vụ hai nhân viên y tế bị hành hung

Gia Phong| 09/04/2018 17:05

(HNMO) - Ngày 9-4, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa đã ký công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu báo cáo kết quả xử lý việc nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Thực tập sinh Trần Nhật Giáp đang được điều trị tại khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh)


Ngày 9-4, trên các phương tiện truyền thông có đưa tin "Bố bệnh nhi đánh 2 bác sĩ, cán bộ y tế chấn thương sọ não". Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h đêm 8-4, tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) khi khoa tiếp nhận một cặp vợ chồng đưa con tên là N.P.Đ. vào khám trong tình trạng sốt cao. Bác sĩ trực đêm Nguyễn Đình Phi đã giao cho điều dưỡng đưa bệnh nhân vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ. Kết quả, bệnh nhi bị sốt 39,6 độ C.

Sau đó, bác sĩ Phi thông báo với người nhà bệnh nhân là cháu bé đã được hạ sốt. Trong lúc trao đổi với gia đình, một người đàn ông tự xưng là bố cháu Đ. lên tiếng chửi bới, túm cổ áo và đấm thẳng vào mặt bác sĩ Phi. Sự việc xảy ra quá nhanh, làm bác sĩ Phi choáng và ngã xuống sàn nhà. Thấy có va chạm, thực tập sinh Trần Nhật Giáp vào can ngăn. Tuy nhiên, anh Giáp đã bị người đàn ông này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu, khiến anh bất tỉnh.

Trước sự việc này, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi, động viên, quan tâm tới công tác điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho nhân viên y tế của bệnh viện. Mặt khác, bệnh viện cần phối hợp với cơ quan Công an địa phương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19-5-2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế vào cuộc vụ hai nhân viên y tế bị hành hung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.