Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”

Khánh Thu| 09/05/2018 17:15

(HNMO) - Chiều 9-5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017; phát động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018.

Tặng quà công nhân, lao động và thân nhân người bị tai nạn lao động.


Theo đó, các cấp công đoàn thành phố cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng với nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đặc biệt, công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động trong an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường đối thoại; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ưu tiên đầu tư cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trường làm việc an toàn.

Đồng thời, công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị, tặng bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân. Liên đoàn Lao động thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 8 tập thể, 4 cá nhân; tặng quà, động viên 75 công nhân, lao động và thân nhân người bị tai nạn lao động (mỗi suất quà trị giá 1,8 triệu đồng).

Năm 2017, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 254 vụ tai nạn lao động làm 31 người chết, 238 người bị thương (giảm 20 vụ, 18 người chết, 3 người bị thương nặng so với năm 2016); 19 vụ tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động (làm 19 người chết); 1 vụ cháy nghiêm trọng làm 8 người chết, 2 người bị thương nặng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.