Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch

Dương Linh| 29/05/2018 06:19

(HNM) - Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành hai quy tắc ứng xử, Thành đoàn Hà Nội đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm sáng tạo, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch của người Thủ đô.

Đoàn viên thanh niên phường Yết Kiêu, quận Hà Đông trang trí tủ điện bằng những poster tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Ảnh: Bảo Lâm


Ông Đào Văn Hưng (ở phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình) mới đến UBND phường giải quyết một số thủ tục hành chính. Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Hưng nhận xét: "Cảm giác khi đến làm việc tại các cơ quan chính quyền bây giờ khác hẳn trước kia. Cán bộ trẻ, ăn mặc nghiêm túc, thái độ ứng xử hòa nhã, ân cần”. Ðây là kết quả của việc triển khai mô hình “Chi đoàn văn minh công sở” tại các đơn vị thuộc quận, huyện và cơ quan của Thành đoàn Hà Nội nhằm thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Từ mô hình thí điểm tại 6 đơn vị, đến nay đã có hơn 250 “Chi đoàn văn minh công sở” được nhân dân đánh giá cao. Nổi bật như: Chi đoàn UBND phường Phúc Xá, quận Ba Đình; Chi đoàn Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm; Chi đoàn Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trưởng ban Thanh niên công nhân, viên chức và Công tác an ninh quốc phòng (Thành đoàn Hà Nội) Lý Duy Xuân cho biết, khi xây dựng mô hình “Chi đoàn văn minh công sở”, Thành đoàn mong muốn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ, công chức để góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Tranh tường tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng của Đoàn thanh niên phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) tại ngõ 282, phố Thụy Khuê. Ảnh: Nguyệt Ánh


Thời gian gần đây, đi trên các tuyến phố của các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông dễ dàng nhận thấy những chiếc tủ điện cũ kỹ đã được khoác “áo mới” bằng những poster hết sức đẹp mắt, trong đó có nội dung tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Còn ở ngõ 282, phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) xuất hiện những khẩu hiệu: “Luôn luôn trao nhau nụ cười. Thường xuyên nói cảm ơn, xin lỗi”…, nhằm nhắn nhủ đến mọi người cách đối nhân xử thế, yêu thương, nhường nhịn nhau trong cuộc sống... Những công trình hết sức có ý nghĩa của các đoàn viên, thanh niên kể trên không chỉ làm đẹp khu phố, xóa các điểm tập kết rác mà còn giúp lan tỏa văn hóa ứng xử đến mọi người, mọi nhà... Chia sẻ về những công trình trên, Bí thư Đoàn phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) Nguyễn Viết Tuấn cho hay, việc tuyên truyền bằng trực quan hình ảnh, ở những nơi dễ thấy, dễ nhìn là một cách làm hiệu quả để văn hóa ứng xử nơi công cộng thẩm thấu vào mỗi đoàn viên và nhân dân. Trong năm nay, tuổi trẻ phường Thụy Khuê sẽ tiếp tục nhân rộng cách làm này.

Bên cạnh đó, để đưa hai Quy tắc ứng xử vào cuộc sống, gần gũi với thanh niên, Thành đoàn đã lập hai trang fanpage: “thanhdoanhanoi” và “camera360tre”, kết nối với hơn 2.300 fanpage của cơ sở Đoàn; thường xuyên xây dựng, chia sẻ những video clip, infographic, câu chuyện hay, hành động đẹp… về thực hiện Quy tắc ứng xử; tổ chức thi tìm hiểu trực tuyến, liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền về quy tắc ứng xử, thông qua hội thi “Nét đẹp công sở”, “Chi đoàn văn minh công sở”… Ngoài ra, Thành đoàn còn phối hợp cùng nhóm nghệ sĩ trẻ chuyển thể nội dung hai quy tắc ứng xử thành bài hát, với giai điệu hấp dẫn, dễ nhớ…

Những sáng tạo trong việc triển khai Quy tắc ứng xử của đoàn viên, thanh niên các cấp đã đem lại kết quả tích cực. Trong các cơ quan hành chính, ứng xử của cán bộ, công chức trẻ trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, thái độ chuẩn mực. Song song với đó, khi thấy các bạn trẻ tích cực tuyên truyền và thực hành văn hóa ứng xử nơi công cộng, người dân cũng ý thức hơn trong ứng xử, giao tiếp, không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia bảo vệ môi trường…

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, từ nay đến hết năm 2018, Thành đoàn sẽ dán poster tuyên truyền về Quy tắc ứng xử tại 100% tủ điện ở 12 quận. Đồng thời, tiếp tục sử dụng mạng xã hội là kênh thông tin tuyên truyền chủ lực trong giới trẻ; tổ chức thi thiết kế các video clip, infographic, sáng tác thơ ca, MV về thực hiện Quy tắc ứng xử tại công sở và nơi công cộng, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch của người Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa nếp sống văn minh, ứng xử thanh lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.