Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội mới đáp ứng được 7% thông tin tiếp nhận

Việt Tuấn| 31/05/2018 17:55

(HNMO) - Chiều 31-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội làm việc với Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về tình hình tổ chức và hoạt động tại trung tâm.


Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là trung tâm chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được giao nhiệm vụ cấp cứu người bệnh tại nhà, người bị tai nạn tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội (cấp cứu trước bệnh viện); đồng thời vận chuyển người bệnh tại nhà, người bị nạn tới bệnh viện. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và các trung tâm bảo trợ xã hội để điều trị, chăm sóc và quản lý đối tượng, bệnh nhân.

Hiện nay, hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội gặp khó khăn do ít xe cứu thương (21 xe) nên mới phục vụ được 7% so với số lượng tiếp nhận thông tin yêu cầu phục vụ của người bệnh...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị, thời gian tới, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về hoạt động của trung tâm; tích cực tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ, bác sĩ; sớm tham mưu với Sở Y tế xây dựng Đề án tổng thể về hoạt động, phát triển của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, báo cáo đề xuất với UBND thành phố. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cũng đề nghị, trong thời gian nghiên cứu, xây dựng đề án, Sở Y tế cần quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội mới đáp ứng được 7% thông tin tiếp nhận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.