Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018

Hiền Phương| 05/06/2018 13:37

(HNMO) - Ngày 5-6, lễ phát động ra quân bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018 trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra tại Nhà thờ giáo xứ Hoàng Nguyên (xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại lễ phát động.


“Tháng hành động vì môi trường” năm 2018 và Ngày Môi trường thế giới năm nay được tổ chức với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đề nghị, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức tôn giáo nhất là các chức sắc, chức việc tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến đông đảo tín đồ theo đạo và nhân dân.

Việc phối hợp phải phù hợp với từng tôn giáo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Các tổ chức tôn giáo hướng dẫn, triển khai thực hiện các mô hình cụ thể; vận động, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp các nguồn lực vật chất và tinh thần của các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, UBND huyện Phú Xuyên tặng 20 triệu đồng cho giáo xứ Hoàng Nguyên để tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban Từ thiện - xã hội Giáo hội Phật giáo Hà Nội tặng 74 suất quà cho 3 trung tâm xã hội thuộc Giáo hạt Phú Xuyên.

Ngay sau lễ phát động, nhân dân xã Tri Thủy đã hưởng ứng thiết thực bằng việc ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu vực trạm bơm xã Tri Thủy; tôn tạo các đường hoa ven đường 428 qua thôn Hoàng Nguyên…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.