Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động nhân dân đẩy mạnh thi đua

Hiền Phương| 27/06/2018 06:43

(HNM) - Là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội nên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của TP Hà Nội luôn chú trọng vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Những kết quả thu được từ việc này đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ MTTQ Việt Nam xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) giám sát việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Cụ thể hóa phong trào thành hành động

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: Để các cuộc vận động, phong trào thi đua thực sự lan tỏa và mang lại hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên luôn gắn thi đua với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và chương trình hành động của mặt trận. Điển hình như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Trong động viên nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kinh nghiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm là phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức các hội nghị về thực hiện tang văn minh, tiến bộ; bảo đảm vệ sinh môi trường tại các xã đang thực hiện đạt kết quả thấp. Thượng tọa Thích Tinh Giác, trụ trì chùa Phúc Sơn (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) chia sẻ: “Được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm mời tuyên truyền cho nhân dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tôi đã truyền đạt quan điểm, giáo lý của Phật giáo về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; thực hiện các nội dung tang văn minh như: Không ăn uống linh đình, không rắc vàng mã, tiền thật trên đường, thực hiện hỏa táng, xây dựng nghĩa trang nhân dân…”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây đã khẳng định được vai trò chủ lực của mình trong tuyên truyền, vận động, đặc biệt là vận động ủng hộ sức người, sức của, hiến đất làm đường giao thông. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã vận động nhân dân hiến hơn 26 nghìn mét vuông đất, đóng góp hơn 41 nghìn ngày công, ủng hộ 1,125 tỷ đồng. Nhờ đó, 5/6 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã biến các phong trào thi đua thành hành động thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi đang tập trung cùng các cấp chính quyền xóa hộ nghèo trên địa bàn. Tính đến tháng 4-2018, quận còn 163 hộ nghèo và 143 hộ cận nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các cơ quan chức năng sẽ tập trung nguồn lực và giải pháp hỗ trợ hộ nghèo như: Tăng cường cho vay vốn, đào tạo nghề… phấn đấu trong năm nay sẽ giảm 100% hộ nghèo, không có hộ tái nghèo, không phát sinh hộ nghèo mới”.

Chú trọng chất lượng, hiệu quả

Với nhiều nội dung, phương thức linh hoạt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào đã tạo nên kết quả tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Đáng chú ý, chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ 12 quận với tổng kinh phí hỗ trợ các huyện từ năm 2016 đến nay là 228,544 tỷ đồng. Năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 50 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 703 nhà; các quận, huyện hỗ trợ giống vốn, vật tư phát triển sản xuất cho hơn 3.000 hộ gia đình; hỗ trợ hơn 1.000 con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến trường; vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2018 được gần 41 tỷ đồng…

Đặc biệt, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến đông đảo nhân dân Thủ đô, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Phong trào này sẽ kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức các cuộc vận động, phong trào thi đua do mặt trận chủ trì phát động để khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức; đề cao tính chủ động, sáng tạo, xác định trọng tâm, trọng điểm và có định lượng để đạt kết quả cao hơn. Cùng với đó, mặt trận các cấp sẽ triển khai đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhằm vận động toàn dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vận động nhân dân đẩy mạnh thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.