Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nước rút tại nhiều điểm ngập sâu, giao thông trở lại bình thường

B.Hân| 22/07/2018 16:50

(HNMO) - Ngày 22-7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, trên lưu vực sông Nhuệ, các điểm đường Cầu Bươu, đường Quyết Thắng (Hà Đông) đã rút nước, giao thông đi lại bình thường.

Trên Đại lộ Thăng Long vẫn còn một số điểm ngập do nước rút chậm. Ảnh minh hoạ


Trên Đại Lộ Thăng Long, tại điểm ngã ba giao Lê Trọng Tấn; hầm chui dân sinh 5, 6 vẫn còn tồn tại ngập do mực nước trên hệ thống ở mức cao, nước xuống chậm. Cụ thể, sông Nhuệ tại Thanh Liệt mực nước là 5,01m (xuống 8cm so với thời điểm 18h ngày 21-7); sông Tô Lịch tại Thanh Liệt mực nước là 4,61m (xuống 13cm).

Hiện nay, tại các điểm còn úng ngập, các lực lượng của công ty vẫn tiếp tục ứng trực theo phương án thoát nước mùa mưa. Từ 5h đến 7h ngày 22-7, lực lượng công nhân đi vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng đón mưa.

Trạm bơm Yên Sở vẫn được vận hành hết công suất (90m3/s); Trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Resco, Mậu Lương, Thanh Bình, Vạn Phúc, Đa Sỹ… hiện vẫn tiếp tục vận hành để tiêu thoát nước ra sông Nhuệ cho khu vực quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và ra sông Hồng để hạ mực nước khu vực các quận. Đập Thanh Liệt vẫn mở 50% một cửa từ thời điểm 8h25 ngày 21-7, tiêu thoát nước ra sông Hồng qua Trạm bơm Yên Sở.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Sông Đáy vẫn tiếp tục vận hành Trạm bơm Yên Nghĩa, Khe Tang.

Theo đánh giá chung, mực nước trên các sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, kênh Cầu Ngà vẫn còn ở mức rất cao, khả năng thoát nước tự chảy kém, ảnh hưởng đến thời gian rút nước tại các điểm úng ngập trên.

Trung tá Trần Anh Dũng, Đội phó Đội CSGT số 11 cho biết, hiện các tuyến đường trên Đại lộ Thăng Long về cơ bản đã hết úng ngập nặng, nước đang rút dần. Tuy nhiên, đội vẫn tổ chức tuần tra, cắm chốt tại những khu vực trên để duy trì giao thông, sẵn sàng ứng cứu và hỗ trợ người dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nước rút tại nhiều điểm ngập sâu, giao thông trở lại bình thường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.