Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những tấm lòng thơm thảo giúp bà con vùng ngập lụt

Nhóm PV Ban NNNT| 04/08/2018 12:57

(HNMO) - Nhằm giúp bà con vùng ngập úng vơi bớt khó khăn, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục tới thăm, động viên, chia sẻ và ủng hộ về tinh thần vật chất. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.


Tính đến 11h sáng nay, 69 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng giúp nhân dân vùng úng ngập huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong sáng nay, quận Ba Đình hỗ trợ 500 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình hỗ trợ 10 triệu đồng; quận Cầu Giấy hỗ trợ 500 triệu đồng và 1 tấn gạo. Trên cơ sở nguồn hỗ trợ này, huyện Chương Mỹ đã cấp phát cho nhân dân vùng úng ngập 13.725 thùng mì tôm, 36.950kg gạo, 1.850 gói lương khô, 223 thùng sữa tươi, 7.891 bình nước, 7.091 thùng nước, 3.361 gói bột canh, 6.931 đôi nến, 110 chiếc đèn pin, 1.000 thùng bột lọc nước, 150 bánh xà phòng…

* Sáng 4-8, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an quận Tây Hồ phối hợp với Huyện Đoàn Quốc Oai đến thăm, tặng quà cho các hộ dân vùng ngập lụt và gia đình chính sách ở các xã Cấn Hữu và Đông Yên. Quà gồm 25 thùng nước lọc đóng chai, 25 thùng mì tôm và 6 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất.



* Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm
đã chia sẻ, động viên và tặng 500 triệu đồng giúp nhân dân vùng bị ngập úng huyện Chương Mỹ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ngay sau khi nhận được số tiền ủng hộ của quận Hoàn Kiếm, Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ đã phối hợp với UBND, các ngành và các địa phương trong huyện triển khai kịp thời, hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, thiết thực, giúp nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động tình nghĩa, ghi dấu ấn mối quan hệ đoàn kết giữa quận Hoàn Kiếm và huyện Chương Mỹ nói riêng và các quận, huyện trong thành phố Hà Nội nói chung…


* Chiều 4-8, Hội Nông dân huyện Quốc Oai
đã đến thăm, tặng 700kg gạo cho 116 hộ gia đình vùng ngập lụt xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu.


* Cùng ngày, đoàn gồm đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai và một số chức sắc tôn giáo, du học sinh… đã đến tặng hàng trăm suất quà gồm tiền và mì tôm cho bà còn vùng ngập lụt xã Cấn Hữu và Tuyết Nghĩa.

* Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết: Tính đến ngày 4-8, hơn 600 hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn các xã: Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Liệp Tuyết, Phú Cát đã được các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân ủng hộ tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, gồm: Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội 472 triệu đồng; Liên đoàn Lao động TP Hà Nội 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội 40 triệu đồng; Cụm thi đua số 3 - Công an TP Hà Nội 67 triệu đồng; ông Đỗ Lai Luật, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai 20 triệu đồng. Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ cho biết, sẵn sàng hỗ trợ địa phương những vấn đề liên quan đến môi trường và úng ngập. 

*Chiều 4-8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận nguồn hàng của UBND thành phố hỗ trợ nhân dân vùng úng ngập 8.700kg gạo, 2.000 gói mì chính, 4.000 gói muối, bột canh, 800 bình nước… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những tấm lòng thơm thảo giúp bà con vùng ngập lụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.