Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để phát sinh dịch bệnh ở vùng lũ

Kim Nhuệ - Ánh Dương| 11/08/2018 13:07

(HNMO) - Sáng nay (11-8), tại phần lớn các thôn, xóm vùng hữu sông Bùi của huyện Chương Mỹ, nước đã rút cạn và được cung cấp điện trở lại.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ nhân lực, phương tiện, vật chất giúp nhân dân các xã làm sạch môi trường, không để phát sinh dịch bệnh, ổn định đời sống...

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 9 làm sạch đường làng, ngõ xóm, trường học, nhà văn hóa tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ bằng phương tiện chuyên dụng. 


Sáng nay, 152 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, dân quân, công an xã và gần 500 người dân xã Hoàng Văn Thụ, công nhân Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đã tỏa đến các khu vực mới rút cạn nước để rải vôi bột, phun thuốc khử khuẩn, làm sạch môi trường… Ông Lê Trung Hà, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết, hiện nay, xã không còn hộ dân bị ngập úng, phải ngừng cấp điện. Trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh trên người và vật nuôi; cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường...

Còn tại xã trọng điểm úng ngập Nam Phương Tiến, thống kê sơ bộ trong sáng nay, vẫn còn khoảng 75 hộ dân và một số đoạn đường vào thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ bị úng ngập, khoảng 80 hộ dân vẫn chưa được cấp điện trở lại do ngập úng thiết bị.

Nhân dân xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) rải vôi bột đề phòng phát sinh dịch bệnh.


Để không xảy ra các loại dịch bệnh, sáng nay, 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC số 9, 350 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, dân quân, công an xã và hơn 800 người dân xã Nam Phương Tiến, công nhân Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai tiếp tục ra quân làm sạch môi trường vùng úng ngập.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) giúp nhân dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) làm sạch môi trường sau úng ngập.


Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, trận mưa lũ vừa qua đã làm úng ngập 842 hộ dân, 3 trường học, 4 đình chùa làng, 1 trạm bơm, 1 trạm y tế; hư hỏng 5km giao thông nông thôn, 20km giao thông nội đồng; thiệt hại 445ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và diện tích nuôi trồng thủy sản; 264 gia súc, 38.431 gia cầm bị chết… Để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, xã Nam Phương Tiến đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ nhu yếu phẩm; hỗ trợ lãi suất cho 194 hộ vay vốn ngân hàng để sản xuất bị thiệt hại do thiên tai…

 * Tại huyện Quốc Oai, Trung tâm Y tế huyện cho biết, ngay sau khi nước rút, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác, bùn... UBND các xã cũng đã huy động nhân dân trên địa bàn vùng ngập úng (số lượng từ 200-300 người) tổ chức vớt các loại rác thải trôi dạt vào bờ, huy động 1 máy múc, 10 xe công nông chở đi xử lý (mỗi xã tổ chức 2 ngày ra quân, thu gom được khoảng 30-50 tấn/mỗi ngày)...

Phun hóa chất diệt muỗi ở địa bàn xã Tuyết Nghĩa (huyện Quốc Oai).
Tính đến ngày 11-8, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai đã hoàn thành công tác phun hóa chất diệt muỗi, khử khuẩn, phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường ở các xã Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Phú Cát sau khi nước rút. Cụ thể, Trung tâm phun hóa chất Cloramin B trên tổng diện tích 7.520m2 và 883 hộ dân; phun hóa chất Hantox trên tổng diện tích 35.300m2 và 965 hộ dân; xử lý diệt bọ gậy trong 162 dụng cụ chứa nước...


* Cũng trong ngày hôm nay, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục đến thăm, sẻ chia và hỗ trợ nhân dân các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai khắc phục hậu quả úng ngập.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Công an phường La Khê (quận Hà Đông) phối hợp với Huyện ủy Chương Mỹ đã đến thăm, động viên và trao tặng 100 triệu đồng, chia sẻ khó khăn với các hộ dân ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) sớm khắc phục sau ngập lụt, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Hội Phụ nữ phường La Khê cũng đóng góp số tiền 13,07 triệu đồng, chia thành 40 suất quà, trao cho các gia đình hội viên Hội Phụ nữ xã Nam Phương Tiến, mỗi suất gồm 300.000 đồng và 6 hộp sữa Fami.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường La Khê Nguyễn Duy Hiến trao 100 triệu đồng cho xã Nam Phương Tiến.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn cán bộ Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đến trụ sở UBND huyện Quốc Oai, trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt trên địa bàn huyện.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân huyện Quốc Oai.


Đoàn của Công ty Vinaphone Hà Nội do Giám đốc Lương Cao Chí làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng 20 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) sửa chữa nhà văn hóa thôn Nam Hài; tặng 30 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho các gia đình khó khăn. Ngoài ra, Công ty Vinaphone Hà Nội tặng hơn 300 bộ SIM Vinaphone miễn phí cho các hộ dân vùng úng ngập…

Thượng tọa Thích Trường Xuân, Trụ trì chùa Long Đẩu, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) đã đến thăm hỏi nhân dân vùng ngập lụt của 2 xã Tuyết Nghĩa và Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai). Thượng tọa đã động viên, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và tặng quà cho 157 hộ ở 2 xã, mỗi hộ 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước mắm... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để phát sinh dịch bệnh ở vùng lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.