Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Chương Mỹ: Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Nguyễn Mai - Ánh Dương| 13/08/2018 13:55

(HNMO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, nước lũ đã rút, nên sáng nay (13-8) trên địa bàn huyện chỉ còn vài hộ gia đình có công trình phụ bị ngập úng.


Nhân dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) tập trung vệ sinh môi trường.


Trong buổi sáng, các lực lượng của huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai: Vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia gia súc, gia cầm; khám, chữa bệnh cho nhân dân và tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp ở những nơi đã xảy ra ngập úng. Nhờ sự giúp đỡ tích cực của lực lượng công an, quân đội và sự nỗ lực của người dân, đến thời điểm này, các xã bị ngập lụt đã cơ bản hoàn thành việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Đặng Viết Xuân cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã bị ngập lụt thống kê toàn bộ thiệt hại sau mưa lũ để hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, nhiều khu vực, ruộng đồng vẫn bị ngập úng, phải đợi nước lũ rút hết mới thống kê được chính xác thiệt hại về diện tích lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị ngập úng.


Ông Đặng Viết Xuân cho biết thêm, do ảnh hưởng của mưa lũ nên cuối tháng 9-2018, huyện Chương Mỹ mới triển khai sản xuất vụ đông. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương, huyện sẽ hỗ trợ giống cây trồng để nhân dân phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, trong 2 ngày qua (ngày 11 và 12-8) và sáng nay (13-8), tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đã có hơn 600 người gồm: Công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, đại diện doanh nghiệp và nhân dân địa phương tiếp tục tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom khoảng 20 tấn rác thải xử lý bảo đảm hợp vệ sinh. Tương tự, tại xã Tân Tiến, gần 400 người tham gia vệ sinh môi trường, thu gom gần 9 tấn rác thải xử lý bảo đảm hợp vệ sinh.

*Ngày 13-8, Đoàn cán bộ đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 800 triệu đồng cho nhân dân huyện Chương Mỹ và 500 triệu đồng cho huyện Quốc Oai để hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Quận Hoàn Kiếm tặng số tiền 800 triệu đồng cho nhân dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ...

và 500 triệu đồng cho nhân dân vùng ngập úng huyện Quốc Oai.


Văn phòng UBND huyện Quốc Oai cho biết, tính đến ngày 13-8, huyện đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ của UBND TP Hà Nội, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, cá nhân với tổng số 26 tấn gạo, 2.189 bình nước, 1.127 thùng mì tôm, 1.577 gói muối, 710 gói mì chính, 157 chai nước mắm và 27 chai dầu ăn. 

Huyện Quốc Oai đã phân bổ về các xã bị ngập lụt để hỗ trợ nhân dân, cụ thể: Xã Cấn Hữu 8,64 tấn gạo, 954 thùng nước, 386 thùng mì tôm, 528 gói muối, 264 gói mì chính; xã Phú Cát 5,26 tấn gạo, 471 thùng nước, 164 thùng mì tôm, 314 gói muối, 157 gói mì chính; xã Liệp Tuyết 7,18 tấn gạo, 560 thùng nước, 246 thùng mì tôm, 434 gói muối, 187 gói mì chính, 60 chai nước mắm, 27 chai dầu ăn; xã Tuyết Nghĩa 4,79 tấn gạo, 198 thùng nước, 331 thùng mì tôm, 295 gói muối, 99 gói mì chính, 97 chai nước mắm; xã Đông Yên 130kg gạo...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ: Cơ bản hoàn thành vệ sinh môi trường sau mưa lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.