Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tủ sách pháp luật truyền thống bộc lộ sự lãng phí, không hiệu quả

Hà Phong| 21/08/2018 17:11

(HNMO) - Ngày 21-8, đại diện các quận, huyện, thị xã đều thống nhất quan điểm, việc xây dựng tủ sách pháp luật truyền thống ở tất cả đơn vị cấp xã và cơ quan, đơn vị không còn phù hợp với thực tiễn, bộc lộ sự lãng phí, không hiệu quả.


Theo đại diện quận Bắc Từ Liêm, đón đầu xu thế này, từ đầu năm đến nay, Cổng thông tin điện tử của quận đã đăng rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận biết, tìm hiểu và khai thác như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước…, số lượng truy cập khá cao.

Chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng thông tin điện tử quận từ đầu năm đến nay đã nhận được 60 câu hỏi trực tiếp của tổ chức và cá nhân gửi UBND quận về một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm căn cước công dân, đầu tư xây dựng, đèn chiếu sáng, thủ tục tách hộ khẩu, tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018, nhập tổ dân phố, mở đường Hoàng Quốc Việt kéo dài và đường nối Hoàng Quốc Việt - Đông Ngạc… 100% câu hỏi đã được UBND quận giao cho các phòng, ban, ngành có liên quan phúc đáp và đăng tải công khai văn bản trả lời.

Do đó, theo đại diện các quận Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Ba Đình, trước mắt, chỉ nên tiếp tục duy trì tủ sách pháp luật truyền thống và hạn chế đầu tư tủ sách pháp luật ở những nơi có điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật để tập trung ưu tiên cho các địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, từng bước xây dựng tủ sách pháp luật điện tử, sẽ tăng tương tác, tạo sức lan tỏa lớn đến đông đảo người dân trong tuyên truyền, thực thi chính sách pháp luật nhất là ở những nơi có cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin tốt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tủ sách pháp luật truyền thống bộc lộ sự lãng phí, không hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.