Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để Tết Độc lập an toàn, bình yên

Tiến Thành| 01/09/2018 06:33

(HNM) - Dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 có nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, Công an TP Hà Nội đã xây dựng, rà soát, triển khai các phương án bảo đảm giao thông, xử lý vi phạm cụ thể.


Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Tết Độc lập. Ảnh: Hữu Tiệp


Chủ động trước các nguy cơ

Cứ đến thời điểm trước và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh hằng năm, lượng người, phương tiện lưu thông ra, vào Thủ đô lại tăng đột biến, tạo áp lực không nhỏ lên các tuyến đường cửa ngõ. Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), trong kỳ nghỉ lễ năm nay, mật độ giao thông tăng đột biến trên một số tuyến đường như: Giải Phóng, quốc lộ 1A cũ, quốc lộ 6, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 3 trên cao, các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng…

Ngoài áp lực giao thông từ các tuyến đường cửa ngõ phía Nam, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) cho biết, trên địa bàn đơn vị phụ trách có Bến xe Phía Nam và Bến xe Nước Ngầm. Trước và sau kỳ nghỉ lễ, luôn có lượng lớn người dân đổ về hai bến xe này gây ùn tắc cục bộ. Để bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân đi lại, Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã có kế hoạch tăng cường cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng ở đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng như dưới đường Vành đai 3 trên cao. Trừ bộ phận trực ban, còn lại hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ được phân công về các chốt trọng điểm làm nhiệm vụ.

Khu vực Bến xe Mỹ Đình và nút giao thông Mai Dịch - đường Phạm Văn Đồng cũng là một trong những điểm “đen” về ùn tắc mỗi dịp nghỉ lễ. Ngoài việc chủ động bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn, phân luồng, chống ùn tắc tại các nút giao thông, Thượng úy Trần Ngọc Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) cho biết, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các các lỗi dừng, đỗ đón trả khách sai quy định tại khu vực quanh Bến xe Mỹ Đình, lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định trên các tuyến đường đơn vị quản lý…

Cùng với tập trung giảm thiểu ùn tắc, công tác phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông cũng được chú trọng. Thiếu tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và điều tra tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) chia sẻ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết, 5 người bị thương. Do đó, năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Nỗ lực cao nhất

Ngày 22-8 vừa qua, Bộ Công an có kế hoạch yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương mở tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 22-8 đến hết ngày 21-9. Để thực hiện kế hoạch trên, theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), chỉ huy đơn vị đã yêu cầu các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn, đặc biệt là tại các tuyến đường, phố cửa ngõ Thủ đô triển khai xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, chống ùn tắc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lãnh đạo phòng sẽ tăng cường kiểm tra, nắm địa bàn để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.

Chiều 31-8, Bến xe khách Mỹ Đình và các bến xe khác trên địa bàn Hà Nội khá vắng khách.


Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực nội đô và các tuyến huyết mạch. Cùng với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động cũng được tăng cường để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là tại các điểm “đen” về ùn tắc giao thông, các bến xe, bến tàu, nhà ga…

Ngoài ra, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô dịp lễ Quốc khánh 2-9 cũng được Công an thành phố tập trung cao độ. Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an thành phố sẽ rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án phòng, chống các hoạt động gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các khu vui chơi, giải trí, khu vực công cộng tập trung đông người.

Đồng thời, các lực lượng sẽ tăng cường đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; chú trọng phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, các băng ổ nhóm côn đồ hung hãn, đòi nợ thuê liên quan đến hoạt động cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi... Qua đó, hạn chế thấp nhất các vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, bảo đảm cho người dân Thủ đô vui Tết Độc lập trong an toàn, bình yên.

Hôm nay (1-9), trận thi đấu tranh Huy chương đồng môn bóng đá nam tại ASIAD 18-2018 trùng với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch huy động 100% Cảnh sát giao thông ứng trực tại hơn 300 nút giao thông và 15 tổ công tác 141 cũng được tăng cường ở các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự, đua xe trái phép.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để Tết Độc lập an toàn, bình yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.