Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy tắc ứng xử văn hóa và đấu tranh với các hành vi bạo lực

Nguyễn Thanh| 07/09/2018 06:21

(HNM) - Ngày 6-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, cơ quan báo chí Hà Nội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch, nhấn mạnh sự cần thiết thay đổi cách thức tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa về nội dung, hình thức; đi sâu, bám sát, phản ánh kịp thời những chuyển động trong đời sống xã hội từ cơ sở; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc vận động, chương trình lớn của Thành ủy, UBND thành phố…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, công tác tuyên truyền, thực hiện hệ thống quy tắc ứng xử và phòng chống hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua đã được triển khai thường xuyên, liên tục, dù chưa có nhiều đột phá song đã mang lại hiệu quả tích cực.

Trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, lên kế hoạch mở chuyên trang, chuyên mục, tập trung đầu tư cho báo điện tử… để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, khích lệ các cơ quan quản lý vào cuộc quyết liệt, thực chất hơn. Các cơ quan, đơn vị cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc trưng của đơn vị, địa bàn nhằm tạo chuyển biến rõ ràng về nhận thức trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy tắc ứng xử văn hóa và đấu tranh với các hành vi bạo lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.