Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ An: Sạt lở ngay sát chân đập Nhà máy thủy điện Nậm Mô

Theo Nguyễn Oanh (TTXVN/VIETNAM+)| 10/09/2018 17:40

Ngày 10-9, sau đợt lũ lụt, tình trạng sạt lở đã xảy ra tại khu vực Nhà máy thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Sạt lở nghiêm trọng cách chân đập thủy điện khoảng 50m về phía hạ du. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)


Điểm sạt lở cách chân đập thủy điện khoảng 50m, nhiều hàm ếch lớn "ăn" sâu vào bờ.

Ghi nhận của phóng viên tại Nhà máy thủy điện Nậm Mô, khu vực xảy ra sạt lở gần nhất ở cách chân đập thủy điện khoảng 50m về phía hạ du.

Đường nội bộ của nhà máy thủy điện này bị sập hoàn toàn, đất đá từ trên bờ đổ xuống sông, nhiều hàm ếch lớn "ăn" sâu vào bờ, xuất hiện một đoạn sạt lở dài.

Nguyên nhân dẫn đến sạt lở được xác định là do hai cơn bão số 3 và số 4 vừa qua cùng với lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, Nhà máy thủy điện Nậm Mô phải xả lũ.

Nhà máy thủy điện Nậm Mô được khởi công vào tháng 4-2010 và hoàn thành năm 2013, có công suất 18MW với 2 tổ máy.

Anh Nguyễn Văn Trung, Tổ trưởng tổ vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Mô cho biết: “Khu vực sạt lở là đường nội bộ của nhà máy, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà máy thủy điện. Khi xảy ra sạt lở, nhà máy đã thông báo với chính quyền địa phương, cảnh báo người dân và làm rào chắn, biển cảnh báo tình trạng nguy hiểm”.

Tuy nhiên, đường nội bộ của nhà máy đã bị sập hoàn toàn nằm cách chân đập thủy điện khoảng 50m. Khi lũ to, dòng nước xoáy sâu vào bờ sẽ càng làm sạt lở xảy ra. Hiện đang là thời điểm mùa mưa bão, do đó nếu tình trạng lũ lụt, sạt lở tiếp tục xảy ra, có thể gây nguy hiểm đến khu vực xung quanh nhà máy thủy điện.

Phía bờ bên phải của Nhà máy thủy điện Nậm Mô đã bị sạt lở những đoạn dài, có đoạn "ăn" sâu gần vào nhà dân. Con đường vào nhà máy thủy điện bị sạt lở nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Hiện Nhà máy thủy điện Nậm Mô đã có biện pháp khắc phục tạm thời là xây dựng một đường mới hoặc tổ chức đi đường vòng vào nhà máy thủy điện; chờ thời điểm sau mùa lũ sẽ tiến hành khắc phục hệ thống giao thông xuống nhà máy.

Ông Vừ Vả Chá, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, cho biết, xung quanh khu vực Nhà máy thủy điện Nậm Mô có 120 hộ dân của bản Cánh, xã Tà Cạ sinh sống. Tình trạng sạt lở tại đây diễn ra ngày càng nghiêm trọng, cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn sạt lở để người dân yên tâm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Sạt lở ngay sát chân đập Nhà máy thủy điện Nậm Mô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.