Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ xem xét khởi tố vụ án

Tiến Thành| 17/09/2018 16:52

(HNMO) - Chiều 17-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo tại Công an thành phố, thông tin về vụ việc 7 người tử vong sau khi tham gia chương trình “Đêm nhạc mùa thu” ở công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) vào tối 16-9.

Đại diện các cơ quan thành phố Hà Nội tại buổi họp báo


Thông tin về kết quả điều tra ban đầu, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 23h10 ngày 16-9, Công an quận Tây Hồ nhận tin báo về hai bệnh nhân là H.N.M. (sinh năm 1990, trú ở quận Long Biên) và T.X.B. (sinh năm 1989, trú ở TP Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập. Công an thành phố đã tổ chức rà soát và phát hiện có một số nạn nhân cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gồm: N.H.D. (sinh năm 1991, trú ở quận Ba Đình), N.T.T. (sinh năm 1996, trú ở tỉnh Sơn La), N.T.H. (sinh năm 1996, trú ở quận Hoàng Mai), H.T.T. (sinh năm 1992, trú ở quận Đống Đa) và N.T.T. (sinh năm 1997, trú ở tỉnh Cao Bằng). Cả 7 người nêu trên đã tử vong sau đó.

Hiện còn 5 nạn nhân trong tình trạng hôn mê, đang được tích cực điều trị, gồm: N.C.V. (sinh năm 2000, trú ở quận Hoàn Kiếm); B.V.H. (sinh năm 1988, trú ở TP Hải Phòng); T.T.T. (sinh năm 1999, sinh viên ngành điều dưỡng), N.V.L. (sinh năm 1991, trú ở quận Hoàn Kiếm) và C.D.A. (sinh năm 1994, trú ở quận Đống Đa).

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập vật chứng liên quan. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện "bóng cười" và nhiều tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy. Điều tra sơ bộ cho thấy cả 12 nạn nhân nêu trên đều tham gia chương trình “Đêm nhạc mùa thu” và đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Chương trình đã cấp phép biểu diễn

Cũng tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trương Minh Tiến cho biết, đơn vị tổ chức chương trình “Đêm nhạc mùa thu” là Công ty TNHH Kết nối Á châu (có trụ sở tại quận Đống Đa). Đơn vị này đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc, thời trang với quy mô tương tự và chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Đêm nhạc nêu trên đã được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cấp phép biểu diễn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, UBND và các ngành chức năng quận có biện pháp kiểm tra, quản lý hoạt động của chương trình nhạc hội theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân cấp. Thực tế kiểm tra tại nơi biểu diễn cho thấy, đơn vị tổ chức đã xuất trình đầy đủ giấy phép, bảo đảm công tác an ninh, phòng cháy, chữa cháy...

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xử lý vụ việc

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo TP Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác khắc phục hậu quả và điều tra, xử lý, cùng với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành có liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời giao UBND quận Tây Hồ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân tử vong. Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Công an thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Ngoài ra, thành phố tạm thời ngừng cấp phép hoạt động nghệ thuật trên địa bàn cho đến khi điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc nêu trên.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ xem xét khởi tố vụ án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.