Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 1-4-2019, triển khai tổng điều tra dân số, nhà ở tại Hà Nội

Hồng Sơn| 25/10/2018 06:38

(HNM) - Ngày 24-10, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố.


Theo đó, tổng điều tra sẽ diễn ra từ 0h ngày 1-4-2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV-2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II-2020.

Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ, tình hình lao động - việc làm, thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ dân cư. Các đơn vị, điều tra viên sẽ thu thập thông tin liên quan đến từng cá nhân, hộ gia đình.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, đây là cuộc tổng điều tra lớn cả về dân số và nhà ở. Qua đó, thành phố sẽ có các số liệu cụ thể để góp phần hoạch định chính sách của Thủ đô cũng như các quận, huyện, thị xã. So với các địa phương trong cả nước, Hà Nội là địa phương lớn với dân số đông, khoảng 7,8 triệu người, được chia thành 17.476 địa bàn điều tra, trong đó, có 1.664 địa bàn điều tra đặc thù. Tổng điều tra năm 2019 sẽ thực hiện thu thập trên giấy, phiếu điện tử và thiết bị thông minh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần chủ động vào cuộc, làm tốt công tác chuẩn bị, tập huấn và tuyên truyền, xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh, bảo đảm tiến độ, sự chính xác của số liệu... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 1-4-2019, triển khai tổng điều tra dân số, nhà ở tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.