Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm thông tin về vụ sập nhà tại công trình khách sạn trên phố Lê Thái Tổ

Chu Dũng| 27/10/2018 17:22

(HNMO) - Khoảng 15h30 ngày 27-10, tại khu vực sát công trường xây dựng (thuộc các số nhà 22, 24, 26,28 30, 32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập khối nhà 2 tầng số 32 phố Lê Thái Tổ.

(HNMO) - Khoảng 15h30 ngày 27-10, tại khu vực sát công trường xây dựng (thuộc các số nhà 22, 24, 26,28 30, 32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập khối nhà 2 tầng số 32 phố Lê Thái Tổ.


Theo báo cáo nhanh của UBND quận Hoàn Kiếm, hiện trạng ngôi nhà là kết cấu tường gạch, mái ngói có kích thước mặt tiền rộng 3m, sâu khoảng 20m. Tầng 1 là ngõ đi chung của các hộ phía sau của biển số nhà 32, trong đó có 17 hộ dân, 82 nhân khẩu.

Chủ đầu tư công trình dự án khách sạn cao cấp 22-32 phố Lê Thái Tổ được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 10/01/2018. Tầng 2 ngôi nhà thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam (không thuộc dự án xây dựng khách sạn 22-32 Lê Thái Tổ).

Lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố.


Tại hiện trường, khối nhà 2 tầng đã sập đổ gần hết, chỉ còn bức tường phía cuối cao khoảng 7m. Tính đến 19h chiều nay, vụ sập đổ này không gây thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê. Trước thời điểm xảy ra sập đổ, Công ty Intimex đã không còn sử dụng tầng 2 ngôi nhà.

Sau khi nhận tin báo vụ sập nhà, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo UBND quận và các đơn vị chức năng của quận, phường phối hợp với các lực lượng Công an thành phố tham gia ứng cứu, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm điều kiện thuận lợi để các lực lượng tham gia cứu hộ thực hiện nhiệm vụ và không làm ảnh hưởng đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đồng thời tổ chức dọn dẹp phần bị sụp đổ, yêu cầu chủ đầu tư lập biện pháp tháo dỡ bức tường còn lại và triển khai thi công ngay hạ độ cao bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó cũng tiến hành họp đại diện các hộ dân liên quan để thống nhất phương án bảo đảm ổn định nhanh nhất sinh hoạt và yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả.

May mắn vụ sập nhà không gây thương vong.

Trước đó, như đã đưa tin, sự cố xảy ra vào ngày cuối tuần, khu phố tập trung đông người đến vui chơi tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm nên khiến nhiều người hoảng hốt. Nhiều gia đình sinh sống quanh khu vực cũng sợ hãi khi chứng kiến bức tường bao công trình bằng tôn từ từ nghiêng rồi đổ ập xuống vỉa hè.

Rất may sự việc xảy ra không gây thương vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an quận Hoàn Kiếm, Đội CSGT số 1 đã có mặt tham gia khắc phục sự cố. 

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm thông tin về vụ sập nhà tại công trình khách sạn trên phố Lê Thái Tổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.