Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh đến thị trường lao động

Khánh Thu| 01/11/2018 06:41

(HNM) - Ngày 31-10, tại Hà Nội, Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội (thuộc Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức diễn đàn khoa học “Việc làm, tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.


Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Trần Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia cho rằng, thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của Cách mạng công nghiệp 4.0. Ở Việt Nam, Chính phủ đang tích cực, chủ động tham gia vào cuộc cách mạng này bằng việc xây dựng chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh những mặt tích cực là giải phóng sức lao động của con người, sản xuất với hiệu quả và năng suất cao hơn, thì cũng đan xen cả những thách thức nhất định, đó là vấn đề thất nghiệp và bất bình đẳng trong thu nhập có nguy cơ gia tăng nhanh...

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng này đem lại, trong đó có hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và hệ thống luật pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động; đổi mới giáo dục, đào tạo để đáp ứng nhu cầu mới, khắc phục tình trạng thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh đến thị trường lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.