Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp ý kiến vào tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Khánh Thu| 19/11/2018 18:55

(HNMO) - Chiều 19-11, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025”.

Tham dự hội thảo có các học giả, chuyên gia nghiên cứu về công tác dân tộc, cán bộ lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương của thành phố…


Tại hội thảo, các đại biểu cùng chung nhận định, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc là hết sức cần thiết cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong điều kiện chưa có trường đào tạo chuyên ngành. Tài liệu cần có nội dung cụ thể như cuốn cẩm nang, cấu trúc hợp lý và cần có thực tế từ cơ sở.

PGS.TS Bùi Minh Đạo (Viện Dân tộc học, thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, tài liệu sẽ được bồi dưỡng cho 2 đối tượng trong khoảng 5 ngày, nên cần tập trung vào các nội dung chính, tránh nặng về lý luận, học thuật. Trong đó, cần chú ý giới thiệu tổng quan về dân tộc thiểu số (bao gồm các lĩnh vực văn hóa); những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; một số vấn đề kinh tế - xã hội đang đặt ra ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay (giảm nghèo, môi trường, y tế, giáo dục, bảo vệ rừng, phòng chống tệ nạn xã hội…) và nguyên nhân, giải pháp… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến vào tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.