Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Nguyệt Ánh| 23/11/2018 11:41

(HNMO) – Sáng 23-11, tại huyện Đan Phượng, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức truyền thông “Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11, nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ trong việc phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đông đảo hội viên phụ nữ tham dự chương trình truyền thông phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Đan Phượng


Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ, những năm qua, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về bình đẳng giới.

Trong năm 2018, các cấp hội đã hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về cuộc sống gia đình cho gần 680 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; tổ chức 655 buổi tập huấn, tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới tới gần 93 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trong đó tập trung phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc, phụ nữ nhập cư với các hình thức phong phú, đa dạng; phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức giám sát việc thi hành luật, phát hiện và giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ, trẻ em; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nạn nhân, xây dựng 1.883 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng dân cư để kịp thời hỗ trợ, tư vấn nạn nhân, hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra…

Nhân dịp này, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên huyện Đan Phượng đã ra quân tuyên truyền lưu động bằng ô tô và xe máy đến các tầng lớp nhân dân về tác động của bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.