Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng các quỹ và tài sản công đoàn

Khánh Thu| 23/11/2018 19:32

(HNMO) - Chiều 23-11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, kết quả thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người lao động; tạo thêm nhiều việc làm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng “khoán trắng”, coi việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ là việc của công đoàn nên hiệu quả thực hiện chưa cao.

Biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách bài bản, thường xuyên, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, việc thực hiện quy chế dân chủ cần đẩy mạnh hơn ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, khối trường phổ thông. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đặc biệt trong sử dụng các quỹ và tài sản công đoàn, bảo đảm đóng góp của người lao động được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng các quỹ và tài sản công đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.